Nga cảnh giác trước nguy cơ trong các cuộc điện đàm với Mỹ

07:09, 30/09/2019

Nga cho rằng việc Mỹ công bố bản ghi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine đã làm thay đổi hình thức quan hệ giữa các quốc gia, giữa các lãnh đạo và giữa các chính trị gia.

Nga cho rằng việc Mỹ công bố bản ghi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine đã làm thay đổi hình thức quan hệ giữa các quốc gia, giữa các lãnh đạo và giữa các chính trị gia.
 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở New York ngày 25/9/2019
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở New York ngày 25/9/2019
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29/9 cho rằng, việc công bố bản ghi cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bộc lộ những rủi ro trong các cuộc trao đổi với phía Washington.
 
Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One của Nga cho biết, việc Mỹ công bố bản ghi đã làm thay đổi hình thức quan hệ giữa các quốc gia, giữa các lãnh đạo và giữa các chính trị gia.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những hậu quả tiêu cực xuất phát từ quyết định trên của Mỹ có thể hết sức nghiêm trọng.
 
(Theo Vietnam+)