Lực lượng an ninh Iraq trấn áp biểu tình bằng đạn thật ở Baghdad

06:11, 05/11/2019

Đây là lần đầu tiên đạn thật được sử dụng nhằm vào những người biểu tình ở Baghdad kể từ khi các cuộc biểu tình tái diễn từ hôm 24/10.

Đây là lần đầu tiên đạn thật được sử dụng nhằm vào những người biểu tình ở Baghdad kể từ khi các cuộc biểu tình tái diễn từ hôm 24/10.
 
Người biểu tình phản đối Chính phủ tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad, Iraq
Người biểu tình phản đối Chính phủ tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad, Iraq
 
AFP đưa tin, các nhân chứng cho hay lực lượng an ninh Iraq ngày 4/11 đã bắn đạn thật vào đám đông người biểu tình gần trụ sở đài truyền hình quốc gia ở thủ đô Baghdad.
 
Đây là lần đầu tiên đạn thật được sử dụng nhằm vào những người biểu tình ở Baghdad kể từ khi các cuộc biểu tình tái diễn từ hôm 24/10. Trước đó, lực lượng an ninh chỉ sử dụng hơi cay để trấn áp.
 
Cùng ngày, lực lượng an ninh Iraq ở Anbar đang tiến hành bắt giữ những người đăng tải thông điệp trên mạng xã hội có nội dung ủng hộ biểu tình.
 
Theo số liệu của AFP, khoảng 270 người đã thiệt mạng từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra hôm 1/10.
 
Giới chức Iraq đã ngừng cung cấp số liệu chính xác về thương vong trong những ngày gần đây.
 
(Theo Vietnam+)