Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc YPG gây ra vụ đánh bom ở thị trấn biên giới Syria

07:11, 03/11/2019

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Dựa trên các hoat động tìm kiếm ban đầu, 13 dân thường đã bị giết hại và khoảng 20 người khác bị thương".

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Dựa trên các hoat động tìm kiếm ban đầu, 13 dân thường đã bị giết hại và khoảng 20 người khác bị thương”.
 
Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào một khu chợ ở Syria
Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào một khu chợ ở Syria
 
Ankara ngày 2/11 khẳng định, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe gần một khu chợ ở thị trấn biên giới Tel Abyad của Syria, hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Dựa trên các hoat động tìm kiếm ban đầu, 13 dân thường đã bị giết hại và khoảng 20 người khác bị thương” trong vụ nổ ở thị trấn Tel Abyad, Đông Bắc Syria.
 
Bộ này đã cáo buộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria gây ra vụ tấn công trên.
 
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết vụ nổ ngày 2/11 đã giết hại 14 dân thường và các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, nhưng không bình luận về thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.
 
(Theo Vietnam+)