Xe bọc thép Nga bị đánh bom ở Syria, 3 người bị thương

06:12, 03/12/2019

Ba binh sĩ trên xe cảnh sát bọc thép bị thương nhưng không đe dọa tính mạng và phương tiện bị một số hư hại.

Ba binh sĩ trên xe cảnh sát bọc thép bị thương nhưng không đe dọa tính mạng và phương tiện bị một số hư hại.
 
Đoàn xe bọc thép của quân cảnh Nga ở Kobane, Syria
Đoàn xe bọc thép của quân cảnh Nga ở Kobane, Syria
 
Thiết bị nổ bị nổ tự chế bom ống đã phát nổ phía trước một xe cảnh sát bọc thép của Nga ở thị trấn Kobane, Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 2-12, theo hãng tin Sputnik.
 
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, vụ nổ xảy ra khi một đội tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trinh sát tuyến đường dài khoảng 1,5 km ở phía tây thị trấn Kobane, tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.
 
Ba binh sĩ trên xe cảnh sát bọc thép bị thương nhưng không đe dọa tính mạng và phương tiện bị một số hư hại.
 
Hôm 22-10, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký một bản ghi nhớ, trong đó nêu ra các điều kiện cho việc rút quân hòa bình của lực lượng dân quân người Kurd, các bên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km. Tài liệu gồm 10 điểm này cũng vạch ra những nhiệm vụ tuần tra chung định kỳ nhằm đảm bảo thỏa thuận được thực thi.
 
Kobane, chính thức gọi là Ayn al-Arab, là một trong những trung tâm thuộc quyền kiểm soát của người Kurd. Quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ gần Kobane sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình. Sau các cuộc đối thoại với người Kurd, quân đội Syria đã tiến vào TP.
 
(Theo plo.vn)