Tổng thống Mỹ Trump muốn giảm căng thẳng và không dùng vũ lực với Iran

07:01, 09/01/2020

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông mong muốn giảm leo thang khủng hoảng với Iran.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông mong muốn giảm leo thang khủng hoảng với Iran.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 8/1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 8/1
 
Tại Washington, ngày 8/1 (giờ Mỹ), trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có người Mỹ nào thương vong trong các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, đồng thời kêu gọi các cường quốc cố gắng ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.
 
Trong bài phát biểu thể hiện mong muốn giảm leo thang khủng hoảng với Iran, Tổng thống Trump nói: "Thực tế là chúng ta có lực lượng quân đội và thiết bị tuyệt vời tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó.
 
Chúng tôi không muốn sử dụng điều đó. Sức mạnh của Mỹ, gồm cả quân sự và kinh tế, là khả năng răn đe mạnh nhất."
 
Tổng thống Trump không nêu ra bất cứ lời đe dọa nào về hành động quân sự chống Iran mà chỉ tuyên bố sẽ trừng phạt bổ sung Tehran.
 
Ông khẳng định: "Mỹ sẽ áp đặt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chế độ Iran. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ này sẽ tồn tại cho đến khi Iran thay đổi hành vi của mình."
 
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran khi cho rằng đó là thỏa thuận “khiếm khuyết,” đồng thời cho rằng Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ cho khủng đồng.
 
Tổng thống Trump cũng kêu gọi các đồng minh khác từ bỏ thỏa thuận 2015 và hợp tác để cùng nhau đạt được một thỏa thuận mới với Iran, giúp thế giới an toàn và hòa bình hơn.
 
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn nêu rõ, ông sẽ đề nghị Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường can dự vào khu vực Trung Đông.
 
Bài phát biểu của Tổng thống Trump là hoạt động thông lệ của các tổng thống Mỹ được đưa ra vào những thời điểm khủng hoảng chính sách ngoại giao.
 
Căng thẳng khu vực Trung Đông đã leo thang sau vụ không kích của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.
 
Nhằm đáp trả hành động trên của Mỹ, sáng 8/1 Iran đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa vào 2 căn cứ có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq.
 
(Theo TTXVN)