COVID-19 tới 6 giờ sáng 24/6: Ca tử vong tăng vọt ở Brazil; nhiều nước bước vào đợt dịch thứ 2

06:06, 24/06/2020

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 151.560 trường hợp mắc COVID-19 và 5.248 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 9,3 triệu người...

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 151.560 trường hợp mắc COVID-19 và 5.248 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 9,3 triệu người. Đại dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn, với tâm dịch mới chuyển về Mỹ Latinh.
 
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Rio de Janeiro, Brazil.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Rio de Janeiro, Brazil.
 
Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 9.334.135 ca, trong đó có 478.732 người thiệt mạng.
 
Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 5.012.171 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 57.925 và 3.843.232 ca đang điều trị tích cực.
 
Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm Brazil (34.558 ca), Mỹ (34.492 ca) và Ấn Độ (15.612 ca); trong khi các nước Brazil (1.242 ca), Mỹ (853 ca), Mexico (759 ca) và Ấn Độ (468 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.
 
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Diễn biến lo ngại bắt đầu xuất hiện trở lại ở châu Á, nhất là Iran và đặc biệt tại Ấn Độ nơi số ca mắc mới và tử vong đang tăng mạnh mỗi ngày.
 
Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế.
 
Dù vậy, nhiều nước bắt đầu bước vào đợt dịch thứ 2 khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và tử vong tăng trở lại.
 
Trên bình diện khu vực, Mỹ Latinh đang là điểm nóng của đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm chóng mặt trong những ngày gần đây tại Brazil, Mexico... Brazil là nước có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới.
 
Brazil trong 24 giờ qua chứng kiến một trong những ngày đại dịch bùng phát dữ dội nhất, khi các ca mắc COVID-19 mới và tử vong đều cao vợt.
 
Cụ thể, Brazil ghi nhận 34.558 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1.242 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc và tử vong vì dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này lên lần lượt 1.145.906 và 52.649 trường hợp.
 
Dù dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, song Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn khẳng định phản ứng của thế giới đối với những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra là quá “phóng đại”, đồn thời tiếp tục bảo vệ quan điểm thúc đẩy mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khôi phục những hoạt động bị đình chỉ bởi các biện pháp giãn cách xã hội.
 
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BandNews, nhà lãnh đạo theo đường lối cực hữu của Brazil nói: “Tôi đề nghị các thống đốc bang và thị trưởng của Brazil, với trách nhiệm rõ ràng của mình, bắt đầu mở cửa thương mại, bởi những thông tin mới từ thế giới, những thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng với những sai lầm của họ, đã cho thấy có một chút phóng đại trong việc xử lý vấn đề này”.
 
Tổng thống Bolsonaro khẳng định nhiệm vụ cấp thiết là nối lại các hoạt động thương mại, và tiến trình này cần phải được tăng tốc. Bởi theo ông, nền kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt, và nếu nền kinh tế Brazil không hoạt động, người dân nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả, bắt đầu từ những người có thu nhập thấp. Ông Bolsonaro cũng cho rằng không thể để cho các biện pháp xử lý đại dịch gây hại nhiều hơn chính đại dịch.
 
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Bolsonaro cho hay Chính phủ Brazil đã chấp nhận chi trả 2 mức trợ cấp hàng tháng cho 50 triệu người thất nghiệp, lao động không chính thức và người nghèo để giảm bớt những tác động từ đại dịch đến các đối tượng này, song ông cho hay Brasilia không thể tiếp tục vay thêm cho những khoản viện trợ khẩn cấp như vậy.
 
Tại Mỹ, chính quyền bang Louisiana thông báo bang này sẽ không bắt đầu giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa và mở cửa trở lại hoạt động kinh tế như kế hoạch ban đầu. Theo đó, giai đoạn 2 hiện tại sẽ kéo dài thêm 28 ngày để làm chậm đà lây lan của đại dịch COVID-19.
 
Tại châu Âu, Bộ Y tế Anh ngày 22/6 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 15 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất ở Anh kể từ ngày 15/3 vừa qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Anh đã tăng lên 42.647 ca. Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 22/6, Anh cũng ghi nhận thêm 958 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 305.289 ca.
 
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố thêm một số nới lỏng đối với lệnh phong tỏa tại khu vực England từ ngày 4/7. Giãn cách xã hội sẽ được rút ngắn còn 1m, thay vì 2m như hiện nay. Các quán rượu, nhà hàng và tiệm làm tóc được mở cửa trở lại, nhưng phải tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội.
 
Tại Đức, bang North Rhine-Westphalia ngày 23/6 đã áp đặt lại lệnh phong tỏa khu vực Guetersloh cho đến ngày 30/6, sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 tại một nhà máy chế biến thịt tại đây. Đây là khu vực đầu tiên ở Đức phải áp đặt lại lệnh phong tỏa sau khi nhà chức trách bắt đầu dần nới lỏng các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 4.
 
Tại Bồ Đào Nha, chính quyền thông báo một số biện pháp hạn chế hoạt động để phòng chống COVID-19 sẽ được tái áp đặt tại thủ đô Lisbon từ ngày 23/6. Các biện pháp này bao gồm hạn chế tụ tập quá 10 người, yêu cầu đóng cửa các cửa hàng và quán cà phê sau 20h.
 
Tại châu Á, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 22/6, gồm 9 ca nhập cảnh và 13 ca lây nhiễm trong nước, đều ở thủ đô Bắc Kinh. Tính đến hết ngày 22/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.418 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong.
 
Tại Hàn Quốc, giới chức y tế đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới (gồm 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 30 ca nhập cảnh), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 12.484 ca. Số ca tử vong do COVID-19 đến nay là 281 ca. Trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm ngoại nhập, Hàn Quốc bắt đầu tạm đình chỉ việc cấp thị thực và các chuyến bay không theo lịch trình từ Pakistan và Bangladesh từ ngày 23/6. Hàn Quốc là nước duy nhất xác nhận đang trong làn sóng dịch bệnh thứ hai.
 
Tại Iran, Bộ Y tế đã ghi nhận 121 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước Cộng hòa Hồi giáo này lên 9.863 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ ngày 11/4 vừa qua. Trong 24 giờ qua, Iran cũng ghi nhận thêm 2.445 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 209.970 ca.
 
Trong khi đó, Bộ Y tế Israel đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày là 304 ca - mức tăng cao nhất kể từ ngày 23/4. Đến nay, tại Israel có tổng cộng 21.082 ca mắc COVID-19 và 307 ca tử vong.
 
Tại Saudi Arabia, chính quyền thông báo sẽ cho phép khoảng 1.000 tín đồ đang ở vương quốc này thực hiện lễ hành hương trong năm nay, sau khi tuyên bố thu hẹp quy mô sự kiện do dịch COVID-19.
 
Tại Uzbekistan, chính phủ thông báo phát hiện hàng chục khu vực báo động đỏ của dịch COVID-19 tại thủ đô Tashkent và hiện khu vực này đã được cách ly hoàn toàn.
 
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 23/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 2.324 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 3.930 người.
 
Trong 24 giờ qua, khối ASEAN vẫn chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
 
Indonesia dịch bệnh chưa hề thấy dấu hiệu hạ nhiệt và hiện nước này đang dẫn đầu toàn khu vực về số bệnh nhân cũng như nạn nhân tử vong do đại dịch. Trong ngày, khu vực có đến 7 nước ghi nhận các ca mắc mới. Campuchia ghi nhận thêm một ca dương tính sau nhiều ngày bình yên.
 
Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 3.935 người dân ở khu vực này, tăng 44 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 134.854 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 75.708 trường hợp.
 
Singapore vẫn là quốc gia ASEAN có số ca mắc cao nhất. Về tổng thể, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại hai nước Indonesia và Philippines.
 
Ngược lại, các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại nhịp. Nhiều nước ASEAN đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội. 
 
Tại châu Phi, Ai Cập thông báo quốc gia Bắc Phi này sẽ cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng, quán cà phê và các câu lạc bộ thể thao, đồng thời rút ngắn thời gian giới nghiêm vào ban đêm.
 
(Theo baotintuc.vn)