WHO cảnh báo sự nguy hiểm khi từ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19

11:10, 27/10/2020

Tổng giám đốc WHO kêu gọi không từ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 quá sớm bởi việc này sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc chiến ứng phó với dịch bệnh này.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi không từ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 quá sớm bởi việc này sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc chiến ứng phó với dịch bệnh này.
 
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus
 
Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm qua (26/10), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Mặc dù chúng tôi đồng ý với kế hoạch của nhiều quốc gia khi chú trọng quan tâm đến những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội và tăng cường phát triển vaccine phòng bệnh, song việc từ bỏ kiểm soát dịch bệnh là rất nguy hiểm. Chính quyền các nước nên ‎đặt việc kiểm soát cũng là một phần quan trọng trong chiến lược ứng phó với dịch bệnh”.
 
Tuyên bố của Tổng Giám đốc WHO được đưa ra ngay sau khi Chánh văn phòng Nhà Trắng Mỹ Mark Meadows cuối tuần qua khẳng định, chính quyền nước này “sẽ không kiểm soát dịch bệnh” mà thay vào đó, sẽ tập trung nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh và các phương pháp điều trị.  
 
Cũng trong buổi họp báo hôm qua (26/10), người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia, đặc biệt là các nước châu Âu cần nghiêm túc “tăng tốc” trong cuộc chiến ứng phó và kiểm soát dịch bệnh, lo ngại tình trạng thiếu năng lực truy vết tiếp xúc nhiều khả năng sẽ khiến dịch bệnh ngày càng diễn biến nghiêm trọng.
 
(Theo Vov.vn)