Tay đua Desriac Loic Marie về đích đầu tiên tại Đà Lạt

VIẾT TRỌNG 15:04, 09/01/2023

(LĐ online) - Trời mưa, đường trơn, nhiều đèo dốc tốc độ có chậm lại so với thời gian dự kiến về đích ban đầu nhưng tay đua người nước ngoài Desriac Loic Marie mang áo thi đấu số 61 của đội đua Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc cán đích đến đầu tiên tại thành phố Đà Lạt trong chặng 5 dài 140 km trong trưa ngày 9/1 của cuộc đua Giải xe đạp quốc tế BTV năm 2023 - Cúp Number 1. 

Tay đua Desriac Loic Marie mang áo thi đấu số 61 của đội đua Domesco Đồng Tháp cán đích đầu tiên tại đích đến Đà Lạt trong chặng 5
Tay đua Desriac Loic Marie mang áo thi đấu số 61 của đội đua Domesco Đồng Tháp cán đích đầu tiên tại đích đến Đà Lạt trong chặng 5

Với chủ đề “Vòng quay kết nối”, giải đua xe đạp do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV) tổ chức từ ngày 5 -11 /1/2023 với với 7 chặng đua, tổng lộ trình dài 991 km xuất phát từ TP Thủ Dầu Một của Bình Dương qua các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở về thành phố Thủ Dầu Một.

Tham gia tranh tài có trên 50 tay đua chuyên nghiệp của các đội đua TP Hồ Chí Minh, Châu Thới - Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai, Lộc Trời An Giang, Bình Dương, tuyển trẻ Việt Nam cùng 2 đại diện nước ngoài là tuyển Hàn Quốc và đội Philippines.

Tính đến thời điểm này đoàn đua đã đi 5/7 chặng đua của giải gồm chặng 1 ngày 5/1, từ Bình Dương đi Phước Long - Bình Phước, dài 137 km; chặng 2 trong ngày 6/1 từ Gia Nghĩa - Đắk Nông đến thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk, dài 128 km; chặng 3 ngày 7/1 từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Tuy Hòa, Phú Yên, dài 198 km; chặng 4 từ Tuy Hòa đi Nha Trang, Khánh Hòa dài 133 km; chặng 5 ngày 9/1 từ Nha Trang lên Đà Lạt qua ngả đèo Khánh Lê dài 140 km.

Cùng với tay đua Desriac Loic Marie của đội Domesco Đồng Tháp về nhất trong chặng 5 từ Nha Trang lên Đà Lạt, cả 2 tay đua về nhì và  3 trong chặng đua này đều là người nước ngoài, trong đó tay đua về nhì là Roman Maikin mang áo thi đấu số 37 của đội Lộc Trời An Giang và tay đua về thứ 3 là Jang Kyunggu của đội tuyển Hàn Quốc. 

Ngày mai 10/1 trong chặng 6, các tay đua của giải sẽ tranh tài cự ly 80 km với 16 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Tiếp đó trong ngày 11/1 sẽ diễn ra chặng 7 - chặng cuối cùng của cuộc đua từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đi TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, dài 175 km.