Khai mạc Giải xe đạp địa hình quốc tế lần thứ II - 2016

08:03, 11/03/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 10/3/2016, Ban tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế lần II- 2016 (Vietnam Victory Challenge 2016) đã tổ chức họp báo và khai mạc giải tại Đà Lạt.

* 175 VĐV tham dự giải trong đó có 65 VĐV là người nước ngoài
* Giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia
 
(LĐ online) - Chiều ngày 10/3/2016, Ban tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế lần II- 2016 (Vietnam Victory Challenge 2016) đã tổ chức họp báo và khai mạc giải tại Đà Lạt.
 
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn đua trong nước và quốc tế
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn đua trong nước và quốc tế
Giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp- Mô tô Thể thao Việt Nam và Cty TNHH Tiếp thị Thể thao Đông Nam Á tổ chức.  
 
Tham dự giải năm nay có 175 VĐV trong đó có 65 VĐV là người nước ngoài đến từ các quốc gia Mỹ, Đức, Canada, Malaysia, Singapore…Giải thi đấu theo 2 nội dung nam nữ chia làm 8 nhóm theo trình độ, lứa tuổi và giới tính. Trong nội  dung cho nam gồm 5 nhóm: nam chuyên nghiệp mở rộng không phân biệt độ tuổi và nam phong trào với 4 nhóm tuổi: nhóm từ 29 tuổi trở xuống, từ 30 đến 39 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Nội dung nữ có 3 nhóm: nhóm nữ chuyên nghiệp mở rộng không phân biệt độ tuổi và nữ phong trào 2 độ tuổi từ 35 trở xuống và 36 trở lên. 
 
Ban tổ chức giới thiệu đường đua
Ban tổ chức giới thiệu đường đua
Giải sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 11 đến 13/3/2016. Lộ trình đường đua được thiết kế dựa vào các con đường mòn trong rừng quanh khu vực núi Lang Biang, Suối Vàng và Thung Lũng Tình Yêu tại Đà Lạt và Lạc Dương, có độ khó tăng dần. Mỗi ngày đua sẽ mang lại cho người tham dự những trải nghiệm khác nhau. 
 
 Theo Ban tổ chức, giải đấu đã chính thức được đưa vào chương trình thi đấu quốc gia hằng năm của Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam, có công nhận thành tích, phong cấp cho VĐV trong nước tham gia. 
 
Tổng chi phí của giải theo Ban tổ chức khoảng 30 nghìn USD, đến từ các nguồn tài trợ theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng kinh phí ngân  sách. 
 
Để đảm bảo an  toàn cho đường đua, Ban tổ chức cho biết đã phối hợp chặc chẽ với các ngành hữu quan của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Lạt bảo vệ cho đường đua. Đơn vị tài trợ yêu cầu các VĐV dự giải phải mua bảo hiểm thân thể mới được tham dự đường đua.
 
Chủ nhà Lâm Đồng trong đợt này có khoảng 10 VĐV của các CLB Xe đạp trong tỉnh tham gia giải.   
 
Viết Trọng - Văn Báu