Giải Thể thao Người khuyết tật Lâm Đồng lần II- 2016: Thành phố Đà Lạt đoạt giải nhất toàn đoàn

04:11, 11/11/2016

(LĐ online) - Trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Hội Người khuyết tật Lâm Đồng tổ chức Giải Thể thao người khuyết tật toàn tỉnh năm 2016 tại Đà Lạt. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Hội Người khuyết tật Lâm Đồng tổ chức Giải Thể thao người khuyết tật toàn tỉnh năm 2016 tại Đà Lạt. 
 
Xuất phát một chặng đua xe lắc
Xuất phát một chặng đua xe lắc
Đây là lần thứ II giải được tỉnh tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 hằng năm. Tham dự giải năm nay có trên 120 VĐV của 8 đoàn đại diện cho Hội Người khuyết tật các huyện thành trong tỉnh gồm Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Tẻh. Nội dung thi đấu gồm xe lăn, xe lắc, điền kinh (chạy bộ) nhiều cự ly cho nam nữ và cờ tướng. 
 
Trước đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Hội thao Người khuyết tật cấp cơ sở trước khi cử đoàn tham dự cấp tỉnh.
 
Hội thao là dịp để người khuyết tật trong tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu, là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm tái hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật vốn chịu rất nhiều thiệt thòi.  
 
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 32 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu gồm Vàng, Bạc, Đồng. Trong giải cờ tướng, ngoài giải nhất, nhì, ba còn có 7 giải khuyến khích và giải đồng đội với giải nhất thuộc về Đà Lạt, giải nhì Đức Trọng và giải ba thuộc về đội Di Linh.
 
Với số huy chương vượt trội của các VĐV giành được tại giải, thành phố Đà Lạt đã giành giải nhất toàn đoàn; Lâm Hà giành giải nhì và huyện Di Linh xếp thứ ba.
 
 VT