Nguyên Mạnh bị treo giò hai trận và phạt tiền vì thẻ đỏ tại AFF Cup 2016

09:01, 12/01/2017

Ban kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) xác định Nguyên Mạnh có hành vi phi thể thao khi đánh nguội với Bayu Pradana trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 7/12.

Ban kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) xác định Nguyên Mạnh có hành vi phi thể thao khi đánh nguội với Bayu Pradana trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 7/12.
 
 Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khi tuyển Việt Nam đang bị dẫn 1-0. Ảnh: Đức Đồng
Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khi tuyển Việt Nam đang bị dẫn 1-0. Ảnh: Đức Đồng
“Trần Nguyên Mạnh bị treo giò hai trận vì hành vi trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Thủ môn này bị phạt thêm 1.000 đôla. Nếu tái phạm, Nguyên Mạnh sẽ phải nhận thêm nhiều án phạt nặng”, Ban kỷ luật của AFC thông báo.
 
Phút 75 trong trận đấu trên sân Mỹ Đình, Pradana đánh cùi chỏ, và khi ngã xuống, cố tình nằm đè Nguyên Mạnh. Không kiềm chế được, thủ thành của tuyển Việt Nam có hành vi đánh nguội, bị truất quyền thi đấu. Do hết quyền thay người, trung vệ Quế Ngọc Hải phải xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ.
 
Kết quả hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình khiến thầy trò HLV Hữu Thắng tan mộng vào chung kết AFF Cup 2016, do đã để thua 1-2 ở lượt đi.
 
“Lúc đó đội nhà đang bị dẫn bàn, nên tôi chỉ muốn đẩy đối thủ ra để nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài cho rằng tôi đánh nguội đối phương và tư vấn cho trọng tài chính rút thẻ đỏ", Nguyên Mạnh phân trần với VnExpress.
 
Ban kỷ luật AFC cũng phạt VFF 38.000 đôla vì để cổ động viên quá khích ném đá vỡ cửa kính xe chở tuyển Indonesia từ sân Mỹ Đình về khách sạn sau trận đấu.
 
(Theo vnexpress)