Thể thao Lâm Đồng giành được 198 huy chương từ các giải khu vực, quốc gia và quốc tế trong năm 2016

08:01, 16/01/2017

Trung tâm Thể dục Thể thao Lâm Đồng cho biết, trong năm 2016 đã cử 495 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu 49 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, giành được tổng cộng 198 huy chương (HC), vượt 41% so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Trung tâm Thể dục Thể thao Lâm Đồng cho biết, trong năm 2016 đã cử 495 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu 49 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, giành được tổng cộng 198 huy chương (HC), vượt 41% so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.
 
Trong 198 HC này có 51 huy chương vàng, 55 huy chương bạc và 92 huy chương đồng.
 
Trong số HC trên có 10 HC từ các giải quốc tế (gồm 6 vàng, 3 bạc, 1 đồng); có 10 HC từ các giải mở rộng (6 bạc, 4 đồng); 9 HC từ các giải miền Trung - Tây Nguyên (2 vàng, 2 bạc và 5 đồng); 20 HC của các giải CLB, giải cờ vua đấu thủ mạnh, cầu lông trung cao tuổi, hội thao khuyết tật toàn quốc... (gồm 10 vàng, 5 bạc, 8 đồng); 110 HC từ các giải trẻ, trẻ xuất sắc toàn quốc (gồm 26 vàng, 34 bạc, 50 đồng) và 37 HC từ các giải vô địch, giải các CLB toàn quốc (7 vàng, 5 bạc, 25 đồng).
 
Trong năm qua có 6 VĐV Lâm Đồng đạt chuẩn kiện tướng quốc gia và 25 VĐV đạt chuẩn cấp I quốc gia trong các bộ môn cờ vua, điền kinh, võ thuật cổ truyền, bóng bàn, Boxing và Kickboxing.
 
Thể thao Lâm Đồng cũng có 2 VĐV tham gia đội tuyển quốc gia trong bộ môn võ thuật cổ truyền; có 4 VĐV tham gia đội tuyển trẻ quốc gia trong các môn bóng bàn, cầu lông và điền kinh.
 
VIẾT TRỌNG