Lão tướng Phan Đình Thuần tiếp tục về nhất nam phong trào lứa tuổi 51 - 65

06:03, 25/03/2017

(LĐ online) - Sáng 25/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã tiếp tục chặng 2 với lộ trình dài 40 km.

(LĐ online) - Sáng 25/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã tiếp tục chặng 2 với lộ trình dài 40 km.
 
Chặng đua bắt đầu từ Lạc Dương qua các địa điểm Đan Kia, Đạ Sar với đích đến cuối cùng là Thung Lũng Tình Yêu- Đà Lạt. 
 
Cũng như chặng 1 ngày hôm trước, lộ trình đường đua chặng 2 được ban tổ chức bố trí xuyên qua các con đường rừng với địa hình đồi dốc tự nhiên. Tuy nhiên như nhiều tay đua cho biết, đoạn đường của chặng 2 này dù dài hơn chặng 1 khá nhiều nhưng không khó hơn vì những con dốc chặng 2 thoai thoải dễ leo hơn. Chính vì vậy đoàn đua hầu như bám sát nhau thành từng nhóm, phải phân định thắng thua ngay trong đoạn nước rút gần về đích với kết quả rất sít sao.
 
Trong giải nam chuyên nghiệp, tay đua Đinh Văn Linh mang áo số 101 của đoàn đua Hòa Bình vốn về nhất chặng 1 trong ngày 24/3 lại tiếp tục cán đích đầu tiên trong chặng 2 sau 1 giờ 55 phút 15 giây; tuy nhiên VĐV này chỉ hơn người về nhì là VĐV Phùng Văn Lộc mang áo số 105 của đoàn Quân Đội đúng 1 giây. Tay đua cán đích thứ ba Trần Thanh Phú mang áo số 104 cũng là một VĐV đoàn Quân Đội.
 
Tương tự, trong nội dung chuyên nghiệp nữ, về nhất chặng 2 cũng là một tay đua đã về nhất chặng 1 ngày 24/3, đó là VĐV Vũ Thị Kim Lộc, mang áo số 007 của đội Đạt Minh với thời gian 2 giờ 13 phút 56 giây. VĐV về nhì cũng đã về nhì chặng 1 ngày hôm trước, đó là tay đua Trần Thị Kim Anh mang áo số 011 của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Về thứ ba trong nội dung này là VĐV Quàng Thị Soan mang áo số 002 của đội Sơn La.
 
Trong nội dung nam phong trào hầu như chẳng thay đổi thứ hạng của những người về đầu. Giải nhất lứa tuổi 12- 18 ở chặng 2 vẫn là tay đua về nhất chặng 1 - Diệp Thái Hoàng (mang áo số 3003) của đội Đạt Minh. Lứa tuổi 19 - 40, giải nhất cũng lại thuộc về VĐV về đầu chặng 1 hôm trước là Vòng Như Hòa (mang áo số 4004) của đội Sài Gòn Đông Tây Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 
 
Lứa tuổi 41 - 50, giải nhất vẫn thuộc về VĐV về đầu chặng 1 hôm qua là  Christian Schussmueller (mang áo số 5024). 
 
Đặc biệt trong lứa tuổi 51- 65 lão tướng Phan Đình Thuần của đội Di Linh, Lâm Đồng (mang áo số 6006), người từng giành giải nhất chặng 1 vẫn tiếp tục giành giải nhất chặng 2.
 
Trong khi đó, nội dung nữ phong trào các lứa tuổi đã có sự đổi ngôi: người cán đích đầu tiên là VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nang (mang áo số 2004) của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, về nhì là tay đua Trần Thị Thùy Trang (mang áo số 2010) của đội Giant Việt Nam và về thứ ba là tay đua Trần Thị Như Huỳnh (mang áo số 2012) của đội Đạt Minh. 
 
Ngày 26/3, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng 3 cũng là chặng cuối của giải đua này với cự ly đường đua theo vòng tròn dài 10 km quanh Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Tùy theo từng nội dung thi đấu sẽ có số vòng đua khác nhau cho từng VĐV, các VĐV nam chuyên nghiệp chạy 4 vòng, nam phong trào các nhóm tuổi từ 2 đến 3 vòng; nữ phong trào các lứa tuổi chạy 2 vòng.  
 
Một số hình ảnh trên đường đua chặng 2:
 
Đoàn đua xuất phát tại thị trấn Lạc Dương trong sáng sớm
Đoàn đua xuất phát tại thị trấn Lạc Dương trong sáng sớm

 

Trên những con dốc đá
Trên những con dốc đá

 

Những thử thách chờ đợi trên đường đua
Những thử thách chờ đợi trên đường đua

 

Sửa xe ngay trên đường đua
Sửa xe ngay trên đường đua

 

Các tay đua lần lượt về đích tại Thung Lũng Tình Yêu
Các tay đua lần lượt về đích tại Thung Lũng Tình Yêu

 

Trao giải cho 3 tay đua về nhất nội dung nam chuyên nghiệp
Trao giải cho 3 tay đua về nhất nội dung nam chuyên nghiệp

 

Lão tướng Phan Đình Thuần của đội Di Linh, Lâm Đồng (áo xanh) tiếp tục vô địch chặng 2 lứa tuổi 51- 65 nam phong trào
Lão tướng Phan Đình Thuần của đội Di Linh, Lâm Đồng (áo xanh) tiếp tục vô địch chặng 2 lứa tuổi 51- 65 nam phong trào
 Viết Trọng - Văn Báu