Không nhiều thay đổi ở các vị trí dẫn đầu

09:03, 26/03/2017

(LĐ online) - Sáng 26/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã tiếp tục chặng 3 với vòng đua 10 km quanh khu vực Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt. 

* Tay đua Đinh Văn Linh của đội Hoà Bình vô địch chung cuộc giải nam chuyên nghiệp 
 
* Lão tướng Phan Đình Thuần của đội Di Linh – Lâm Đồng vô địch chung cuộc nam phong trào lứa tuổi 51- 65  
 
(LĐ online) - Sáng 26/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã tiếp tục chặng 3 với vòng đua 10 km quanh khu vực Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt. 
 
Tùy theo nội dung thi đấu mà chặng đua này sẽ có số vòng đua khác nhau cho từng VĐV: các VĐV nam chuyên nghiệp đua 4 vòng; nữ chuyên nghiệp, nam phong trào nhóm tuổi 19-40 , nam phong trào nhóm tuổi 41- 50 chạy 3 vòng; nữ phong trào, nam trẻ và nam phong trào 51- 65 tuổi chạy 2 vòng. 
 
Tuy vòng đua ngắn nhưng độ khó không hề thấp hơn so với các chặng trước đó, thậm chí có nhiều con dốc dài rất thử thách khiến các VĐV phải dắt bộ; nhiều VĐV gắn sức leo dốc khiến xe bị hỏng phải sửa chữa giữa đường đua.
 
Chặng 3 kết thúc với kết quả không có nhiều thay đổi ở các vị trí dẫn đầu. Hầu hết các tay đua về đầu ở các nội dung đua trong 2 chặng đua trước đó vẫn tiếp tục khẳng định được ưu thế của mình trong chặng đua này.
 
Với giải nam chuyên nghiệp, tay đua Đinh Văn Linh mang áo số 101 của đoàn đua Hòa Bình tỏ ra không có đối thủ trên đường đua khi tiếp tục cán đích đầu tiên trong chặng 3, giành giải nhất chặng này và là VĐV giành giải nhất cả 3 chặng đua. Tay đua Phùng Văn Lộc mang áo số 105 của đoàn Quân Đội tiếp tục về nhì chặng này và VĐV Tống Thanh Tuyền mang áo số 106 cũng của đoàn Quân Đội về thứ ba.
 
Trong giải chuyên nghiệp nữ, cả 3 vị trí dẫn đẫn đầu đều không thay đổi so với chặng 2: VĐV Vũ Thị Kim Lộc mang áo số 007 của đội Đạt Minh tiếp tục về nhất chặng 3 sau cả 2 ngày trước đó đều về nhất chặng 1 và chặng 2. Tay đua Trần Thị Kim Anh mang áo số 011 của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp cũng tiếp tục về nhì và VĐV Quàng Thị Soan mang áo số 002 của đội Sơn La tiếp tục về thứ ba chặng 3. 
 
Tương tự trong các nội dung nam phong trào các vị trí dẫn đầu của chặng 3 này hầu như chẳng thay đổi gì nhiều so với chặng 2 trước đó. Trong giải nam trẻ phong trào, giải nhất lứa tuổi 12- 18 tuổi chặng 3 là tay đua trẻ Trịnh Trí Thông mang áo số 3001 của đội Đạt Minh, đẩy tay đua Diệp Thái Hoàng (áo số 3003), cũng của đội Đạt Minh vốn đã 2 lần nhất chặng trong 2 ngày trước xuống vị trí hạng nhì. 
 
Trong lứa tuổi 19- 40 nam phong trào, tay đua Vòng Như Hòa (mang áo số 4004) của đội Sài Gòn Đông Tây Quận 5 – TP HCM tiếp tục về đầu giành giải nhất chặng 3 và cũng là VĐV giành liên tục giải nhất của cả 3 chặng.  
 
Trong lứa tuổi 41- 50, giải nhất chặng 3 cũng không lọt khỏi tay của VĐV rất mạnh là tay đua Christian Schussmueller  (mang áo số 5024) người Đức- vốn đã về đầu cả chặng 1 và chặng 2.  
 
Trong nhóm tuổi 51-65 lão tướng Phan Đình Thuần của đội Di Linh - Lâm Đồng (mang áo số 6006) dường như cũng chẳng có đối thủ tại cuộc đua này khi lại tiếp tục giành giải nhất chặng 3 và cũng là VĐV giành giải nhất cả 3 chặng.
 
Trong nội dung nữ phong trào các lứa tuổi VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nang (mang áo số 2004) của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục về nhất lần thứ hai ở cả 2 chặng 2 và chặng 3. 
 
Với kết quả này, các giải chung cuộc sau 3 ngày thi đấu hầu như khó lọt tay của những VĐV liên tục dẫn đầu trên. 
 
Kết quả chung cuộc nội dung chuyên nghiệp nam, VĐV Đinh Văn Linh của đội Hòa Bình xứng đáng giành giải nhất cuộc đua; giải nhì thuộc về VĐV Trần Thanh Phú và Phùng Văn Lộc của đoàn Quân Đội. 
 
Trong chung cuộc nữ chuyên nghiệp, tay đua Vũ Thị Kim Lộc đội Đạt Minh giành giải nhất đường đua; giải nhì VĐV Trần Thị Kim Anh của Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp và xếp thứ ba là tay đua Quảng Thị Soan của đội Sơn La. 
 
Chung cuộc nội dung nữ phong trào các lứa tuổi, giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nang của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp; giải nhì và giải ba thuộc về 2 VĐV của đội Giant Việt Nam là Trần thị Thùy Trang và Lê Thị Nhã Linh.
 
Chung cuộc nam phong trào trẻ nhóm tuổi 12- 18, cả ba giải nhất nhì ba đều thuộc về các tay đua đội Đạt Minh gồm Diệp Thái Hoàng; Quách Tiến Dũng và Lê Tiểu Long. 
 
 Trong nam phong trào lứa tuổi 19- 40, giải nhất Vòng Như Hòa đội Sài Gòn Đông Tây Quận 5 – TP HCM; VĐV Nguyễn Văn Dũng xếp thứ nhì và VĐV Nguyễn Thiện Ân xếp thứ ba chung cuộc.
 
Trong chung cuộc nam phong trào lứa tuổi 41- 50, giải nhất thuộc về tay người Đức Christian Schussmueller; giải nhì VĐV Trần Công Thịnh và giải ba tay đua Van Joost. 
 
Trong lứa tuổi 51-65, lão tướng Phan Đình Thuần giành giải nhất chung cuộc với kết quả 6 giờ 23 phút 50 giây; 2 VĐV về nhì và ba chung cuộc là người nước ngoài Tee Boon và Mark Waller.  
 
Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho các VĐV xếp thứ tư đến thứ 10 chung cuộc trong các nội dung; các  nhà tài trợ trao quà cho VĐV đoạt giải chung cuộc. Đặt biệt lão tướng Phan Đình Thuần- Di Linh với thành tích xuất sắc của mình tại giải đã được nhà tài trợ tặng 1 chiếc xe đạp địa hình hiệu Trek.
 
Đặc biệt như các VĐV nhận xét, việc vận hành giải trong cả 3 ngày cuộc đua diễn ra đều được tổ chức rất tốt. 
 
Sau đây là một số hình ảnh tại chặng 3:
 
Xuất phát chặng 3 tại Thung Lũng Tình Yêu – Đà Lạt
Xuất phát chặng 3 tại Thung Lũng Tình Yêu – Đà Lạt

 

Vẫn là các con dốc đầy thử thách khiến VĐV phải dắt bộ
Vẫn là các con dốc đầy thử thách khiến VĐV phải dắt bộ

 

Dùng Flycam ( máy quay hình trên không ) theo dõi đường đua
Dùng Flycam (máy quay hình trên không) theo dõi đường đua

 

Các tay đua về đích chặng 3
Các tay đua về đích chặng 3

 

Lão tướng Phan Đình Thuần – Di Linh Lâm Đồng với phần thưởng chiếc xe đạp địa hình
Lão tướng Phan Đình Thuần – Di Linh Lâm Đồng với phần thưởng chiếc xe đạp địa hình

 

Các nhà vô địch với áo vàng chung cuộc trong 7 nội dung đua
Các nhà vô địch với áo vàng chung cuộc trong 7 nội dung đua
 
 
Viết Trọng- Văn Báu