Tay đua Nhật Bản tiếp tục về nhất chặng 2

05:03, 09/03/2017

Sau khi kết thúc chặng 1, từ Bình Dương đi Định Quán (Đồng Nai), cua rơ Kajihara Yumi (Nhật Bản) đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất và đến chặng thi đấu thứ 2 thì một tay đua khác của đội Nhật Bản cũng xuất sắc cán đích đầu tiên.

Sau khi kết thúc chặng 1, từ Bình Dương đi Định Quán (Đồng Nai), cua rơ Kajihara Yumi (Nhật Bản) đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất và đến chặng thi đấu thứ 2 thì một tay đua khác của đội Nhật Bản cũng xuất sắc cán đích đầu tiên.
 
Các tay đua về đích an toàn. Ảnh: K.Phúc
Các tay đua về đích an toàn. Ảnh: K.Phúc
Sáng 9/3, gần 100 tay đua của 18 đội đua xe đạp (10 đội trong nước và 8 đội nước ngoài là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Kazakhstan) đã bước vào chặng thi đấu thứ 2, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2017. Giải đua lần này do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức.
 
Giải có 9 chặng đua, với tổng chiều dài gần 800 km đi qua 7 tỉnh là Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và kết thúc tại Bình Dương. Ở chặng đua thứ 2, đoàn đua xuất phát từ cầu La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng). Đây là chặng đua với nhiều thử thách khi các tay đua phải vượt qua một chặng đường dài 86 km và chinh phục đèo Bảo Lộc dài 10 km. 
 
Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, quyết liệt, tay đua mang áo số 31 - Karami Mryoko (Nhật Bản) đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Cán đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các tay đua mang áo số 69 - Supuksom Nuntana (Thái Lan) và tay đua mang áo số 7 - Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase).
 
Ngoài ra, ở chặng đua này, ở giải thưởng dọc đường thì cái tên đoạt 2 giải nhất là tay đua mang áo số 32 - Kajihara Yumi (đội Nhật Bản). 
 
Sáng ngày 10/3, đoàn đua sẽ tiếp tục bước vào tranh tài chặng thứ 3, từ TP Bảo Lộc đi TP Đà Lạt với chiều dài 110 km.
 
KHÁNH PHÚC