Đinh Văn Linh về nhất chặng 1 nội dung chuyên nghiệp nam

09:03, 24/03/2017

(LĐ online) - Sáng 24/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã bắt đầu với chặng 1 dài 27 km.

(LĐ online) - Sáng 24/3, Giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge lần III- 2017 tại Đà Lạt đã bắt đầu với chặng 1 dài 27 km.
 
Chặng đua được xuất phát tại khu vực Hoàng Hạc Quán xuyên qua các điểm du lịch của Đà Lạt và Lạc Dương như Làng Cù Lần, Ma Rừng Lữ Quán và đích đến quay về Hoàng Hạc Quán.
 
Là cuộc đua xe địa hình nên lộ trình đoàn đua đi qua là đường rừng dưới tán rừng thông, đồi dốc đứng, suối nước rất thử thách. Nhiều VĐV chưa quen đường nên bị té ngã, xây xước. Sau hơn 2giờ 30 phút, đoàn đua đã về đến đích.
 
Trong nội dung chuyên nghiệp nam, người cán đích đầu tiên là tay đua Đinh Văn Linh (mang số áo 101) của đội  Hòa Bình, về nhì là tay đua Trần Thanh Phú (mang áo số 104), về thứ ba là tay đua Phùng Văn Lộc (áo số 105) cùng của đoàn Quân Đội.
 
Trong nội dung chuyên nghiệp nữ, về nhất chặng 1 là tay đua Vũ Thị Kim Lộc (mang áo số 007)  về nhì là VĐV Trần Thị Kim Anh (áo số 011) và đứng thứ ba là Lò Thị Kim Chuyên (áo số 001).
 
Nội dung nam phong trào, giải nhất lứa tuổi 12 - 18 là VĐV Diệp Thái Hoàng (mang áo số 3003); lứa tuổi 19- 40, giải nhất thuộc về VĐV Voòng Như Hòa (áo số 4004); lứa tuổi 41- 50, giải nhất thuộc về VĐV người nước ngoài Christian Schumueller (mang áo số 5024); lứa tuổi 51-65 giải nhất thuộc về VĐV Phan Đình Thuần – Di Linh (mang áo số 6006).
 
Nội dung nữ phong trào các lứu tuổi, giải nhất thuộc về VĐV Trần Thị Thùy Trang (mang áo số 2010). 
 
Ngày 25/3 đoàn đua sẽ tiếp tục với chặng 2 dài 40 km với lộ trình tương đối khó hơn chặng 1.
 
Một số hình ảnh tại chặng 1:
 
Xuất phát
Xuất phát

 

Các VĐV phải vượt qua những con đường rừng đầy đá sỏi
Các VĐV phải vượt qua những con đường rừng đầy đá sỏi

 

Vượt suối
Vượt suối

 

Không may té ngã trên đường
Không may té ngã trên đường

 

Về đích
Về đích

 

“Lão tướng” Nguyễn Đình Thuần - Di Linh, người về nhất nam phong trào lứa tuổi 51 - 65
“Lão tướng” Nguyễn Đình Thuần - Di Linh, người về nhất nam phong trào lứa tuổi 51 - 65
 
Viết Trọng - Văn Báu