Tay đua Nguyễn Minh Luận về nhất chặng 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

04:04, 30/04/2017

(LĐ online) - Sáng 29/4, sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt qua chặng đường dài 110 km từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, hơn 70 tay đua của 13 đội đua đã hoàn thành chặng đua thứ 19 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 29 với chủ đề "Non sông liền một dải"...

(LĐ online) - Sáng 29/4, sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt qua chặng đường dài 110 km từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, hơn 70 tay đua của 13 đội đua đã hoàn thành chặng đua thứ 19 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 29 với chủ đề “Non sông liền một dải”. Giải đua lần này có 20 chặng đua đi qua 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và miền Trung, về đích tại TP Hồ Chí Minh với tổng chiều dài hơn 2.000 km.
 
Các tay đua bứt phá về đích chặng 19
Các tay đua bứt phá về đích chặng 19
Kết thúc chặng đua thứ 19, tay đua mang áo số 21 Nguyễn Minh Luận (đội Premium Cycling Vĩnh Long) đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 22 phút 3 giây, tốc độ trung bình là 42 km/giời; tay đua đeo áo số 62 Trịnh Đức Tâm (đội Gạo Ngọc Hạt Trời An Giang) về nhì và tay đua đeo áo số 96 Trần Đức Tiến (đội Quân Khu 7) về ba. Kết thúc chặng 19 về nhất trên bảng tổng sắp đồng đội thuộc về ê kíp của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Trong khi đó, Áo vàng đang thuộc về tay đua ngoại binh Alex Ariya Phounsavath (đội VUS TP Hồ Chí Minh) với 302 điểm; Áo xanh thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Trẻ TP Hồ Chí Minh); Áo đỏ thuộc về tay đua Phan Hoàng Thái (đội Dược Domesco Đồng Tháp) và Áo trắng thuộc về tay đua Nguyễn Nhật Nam (đội Dược Domesco Đồng Tháp).
 
Sau khi kết thúc chặng đua thứ 19, Ban Tổ chức Giải đã trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Bảo Lộc, trị giá 1 triệu đồng/suất. Ngày 30/4, các tay đua sẽ bước vào chặng thi đấu cuối cùng của giải từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh dài 165 km.
 
KHÁNH PHÚC