Đà Lạt giành giải nhất toàn đoàn tại giải Kickboxing các câu lạc bộ Lâm Đồng - 2017

03:06, 29/06/2017

(LĐ online) - Trong 3 ngày, từ 27 đến 29/6/2017, giải Kickboxing các Câu lạc bộ toàn tỉnh năm 2017 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Hội Kickboxing tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt.

(LĐ online) - Trong 3 ngày, từ 27 đến 29/6/2017, giải Kickboxing các Câu lạc bộ toàn tỉnh năm 2017 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Hội Kickboxing tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt.
 
Tham dự giải năm nay có 52 VĐV của 10 đoàn đại diện cho các Câu lạc bộ các võ đường của các huyện thành trong toàn tỉnh. Các VĐV thi đấu trong 6 hạng cân nam từ 45 kg đến 67kg và 2 hạng cân nữ gồm 44 kg và 51 kg.
 
Là một môn võ hiện đại quốc tế mang tính khoa học và thể thao cao, Kickboxing dùng cả kỹ thuật đòn chân và đòn tay trong thi đấu. Hầu hết các VĐV thi đấu ở giải này từ Võ cổ truyền chuyển sang, áp dụng luật Kickboxing. 
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, trình độ của các võ sỹ thi đấu tại giải năm nay khá đồng đều, nhiều võ đường ở huyện có nhiều VĐV thi đấu rất tốt như Lâm Hà, Đơn Dương, Cát Tiên, Đức Trọng…
 
Kết quả, trong 6 hạng cân nam (chỉ tính giải nhất): hạng cân 45kg, giải nhất thuộc về Phạm Quốc Cường (Cát Tiên); hạng cân 48 kg nhất K’Vĩ (Lâm Hà); hạng cân 51 kg nhất Đơng Gur Ha Siêng (Đà Lạt), hạng cân 54 kg nhất Phan Vũ Danh (Đơn Dương), hạng cân 57 kg nhất Cao Văn Trung (Lâm Hà); hạng cân 60kg, nhất K’An (Lâm Hà); hạng cân 63,5kg nhất Nguyễn Đức Hà (Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh); hạng cân 67 kg nhất Nguyễn Văn Thiện (Đà Lạt).
 
Trong 2 hạng cân nữ, hạng cân 44kg nhất Nguyễn Thị Xíu (Đơn Dương), hạng cân 51 kg nhất Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Đà Lạt).
 
Trong giải toàn đoàn, với 9 huy chương gồm 3 vàng, 5 bạc và 1 đồng, đoàn Đà Lạt xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; đứng nhì toàn đoàn là Lâm Hà với 5 huy chương gồm 3 vàng, 3 bạc; đứng thứ ba là Đơn Dương với 6 huy chương gồm 2 vàng, 2 bạc và 2 đồng.
 
Sau giải tỉnh sẽ chọn lựa các VĐV có thành tích tại giải này để tập huấn tham gia các giải đấu quốc gia.
 
VT