Bảng xếp hạng SEA Games: Nghẹt thở cuộc đua Việt Nam-Singapore

09:08, 30/08/2017

Đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 58 huy chương vàng, nhưng chỉ hơn đoàn Singapore đúng 1 huy chương vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 58 huy chương vàng, nhưng chỉ hơn đoàn Singapore đúng 1 huy chương vàng.
 
Tuyển Pencak silat đã giành 3 HCV tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tuyển Pencak silat đã giành 3 HCV tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Singapore đang có số huy chương bạc nhiều hơn (53 so với 50), đồng nghĩa với việc họ chỉ cần có số huy chương vàng bằng với Việt Nam là sẽ giành vị trí thứ ba toàn đoàn chung cuộc.
 
Cuộc đua kịch tính này sẽ chỉ khép lại sau khi ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 29 khép lại vào ngày hôm nay (30/8).
 
Trong ngày thi đấu cuối, Hoàng Tấn Tài chính là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu và được kỳ vọng sẽ giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 85kg cử tạ.
 
Singapore không thi đấu cử tạ nhưng họ sẽ chờ đợi có thể làm nên bất ngờ ở hai môn thi chạy đua cự ly ngắn trên băng và lặn biển (tổng cộng có 6 bộ huy chương được trao).
 
Đoàn Malaysia (140 huy chương vàng) xếp vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 29, trong khi Thái Lan cũng đã nắm vị trí thứ 2 khi đã giành được tổng cộng 70 huy chương vàng.
 
(Theo vietnam+)