Bốc thăm U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu 'ông lớn'?

06:09, 26/09/2019

Với việc lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Điều này vô tình đẩy các đội bóng lớn xuống các nhóm hạt giống thấp hơn.

Với việc lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Điều này vô tình đẩy các đội bóng lớn xuống các nhóm hạt giống thấp hơn.
 
Từ trái sang: Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường hát quốc ca dưới tuyết trong trận chung kết của VCK U23 châu Á 2018
Từ trái sang: Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường hát quốc ca dưới tuyết trong trận chung kết của VCK U23 châu Á 2018
 
Xếp chung nhóm hạt giống với tuyển Việt Nam là chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội hạng 3 Qatar. Điều này đã đẩy 3 "ông lớn" U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Iraq xuống nhóm 2.
 
Nhóm 3 cũng có hai đội được đánh giá cao là U23 Úc và U23 Saudi Arabia, còn nhóm 4 có U23 Iran và U23 UAE.
 
Như vậy, U23 Việt Nam có nguy cơ sẽ rơi vào bảng đấu "tử thần". Bảng đấu như vậy sẽ gồm: U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc (nhóm 2), U23 Úc (nhóm 3), U23 Iran (nhóm 4).
 
Ngoài ra, khó khăn vẫn có thể xảy ra nếu thay Hàn Quốc bằng Nhật Bản hoặc Iraq (nhóm 2), Úc được thay bằng Saudi Arabia (nhóm 3), Iran được thay bằng UAE (nhóm 4).
 
 
Tuy nhiên, khả năng U23 Việt Nam sẽ gặp phải các đối thủ dễ cũng có thể xảy ra. Các cầu thủ Việt Nam có thể chung bảng với các đội U23 Triều Tiên (nhóm 2), U23 Trung Quốc (hoặc Jordan, nhóm 3), U23 Syria (hoặc Bahrain, nhóm 4).
 
Buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu vào lúc 15g ngày 26-9. 
 
(Theo tuoitre.vn)