Vang dội cơ thủ Việt: Đánh bại "Phù thủy bi-a", vào tứ kết World Cup

08:10, 26/10/2019

Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đã xuất sắc đánh bại siêu sao hạng 4 thế giới - Semih Sayginer để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải Veghel World Cup 2019 đang diễn ra tại Hà Lan.

Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đã xuất sắc đánh bại siêu sao hạng 4 thế giới - Semih Sayginer để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải Veghel World Cup 2019 đang diễn ra tại Hà Lan.
 
Anh Chiến xuất sắc đánh bại "Phù thủy bi-a" Sayginer
Anh Chiến xuất sắc đánh bại "Phù thủy bi-a" Sayginer
 
Trước đối thủ cực mạnh hơn mình đến 36 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Đức Anh Chiến đã làm toàn bộ khán giả tròn mắt bởi phong độ “hủy diệt” trong hiệp 1. Theo thống kê, cơ thủ hạng 40 thế giới ghi điểm ở tất cả các lượt cơ trong hiệp đầu để dẫn trước Sayginer đến 20-7 chỉ sau 8 đường cơ.
 
“Phù thủy bi-a” người Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp 2 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 20-26. Thế nhưng Anh Chiến sớm biến nỗ lực của đối thủ thành vô nghĩa khi ghi liền 13 điểm trong vòng 3 lượt cơ tiếp theo, qua đó giành chiến thắng với tỉ số áp đảo 40-29 chỉ sau 21 lượt cơ.
 
Chiến thắng chấn động trước siêu sao hạng 4 thế giới, Anh Chiến ghi tên mình vào tứ kết Veghel World Cup 2019. Đối thủ trong trận đấu tiếp theo của anh sẽ là tượng đài xuất sắc nhất trong lịch sử bi-a carom Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển).
 
Giải billiards carom 3 băng Veghel World Cup 2019 diễn ra từ ngày 20-26/10 tại thành phố Veghel (Hà Lan) với tổng giải thưởng 106.500 euro (2,73 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch sẽ nhận được 16.000 euro (410 triệu đồng). Giải quy tụ 193 cơ thủ, trong đó có đầy đủ những tay cơ mạnh nhất trên thế giới về tham dự.
 
Việt Nam có 6 đại diện tham dự giải đấu này gồm Trần Quyết Chiến (hạng 7 thế giới), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 18 thế giới), Ngô Đình Nại (hạng 22 thế giới), Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 35 TG), Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 40 thế giới) và Mã Xuân Cường (hạng 75 thế giới).
 
(Theo khampha.vn)