Lê Quang Liêm giành ngôi nhất cờ chớp tại giải Romania Grand Tour

06:11, 12/11/2019

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có được vị trí thứ nhất nội dung cờ chớp và đứng hạng 4 chung cuộc giải cờ vua Romania Grand Tour.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có được vị trí thứ nhất nội dung cờ chớp và đứng hạng 4 chung cuộc giải cờ vua Romania Grand Tour.
 
BXH nội dung cờ chớp của Romania Grand Tour với vị trí dẫn đầu cho Lê Quang Liêm
BXH nội dung cờ chớp của Romania Grand Tour với vị trí dẫn đầu cho Lê Quang Liêm
 
Tại giải cờ vua Romania Grand Tour vừa được tổ chức tại Bucharest (Romania), Lê Quang Liêm đã thể hiện phong độ tốt khi đối đầu với những kỳ thủ có đẳng cấp hàng đầu thế giới.
 
Tại nội dung cờ chớp, anh giành được 11 điểm giành được từ 18 ván để xếp vị trí dẫn đầu, vượt qua những kỳ thủ nổi tiếng như  Karjakin và Wesley So. 
 
Chung cuộc, Quang Liêm đạt 19 điểm, đứng sau Levon Aronian, Sergey Karjakin (20 điểm) và Viswanathan Anand (19,5 điểm) và nhận phần thưởng 15.000 USD cho VĐV xếp hạng 4. 
 
  Quang Liêm (ngoài cùng bên phải) nhận thưởng cho vị trí thứ 4 chung cuộc
Quang Liêm (ngoài cùng bên phải) nhận thưởng cho vị trí thứ 4 chung cuộc
 
Đây là bước tiến của Quang Liêm, nếu so với vị trí đồng hạng sáu ở St Louis Grand Tour 2017. Anh có thêm 88 điểm Elo, vươn lên thứ 15 cờ chớp thế giới, với Elo 2.768, thuộc nhóm Siêu đại kiện tướng thế giới. 
 
Chia sẻ sau khi kết thúc hành trình tại Romania, Quang Liêm cho biết: "Cảm ơn tất cả mọi người ở thành phố xinh đẹp Bucharest đã góp phần tổ chức giải đấu danh giá này. Tôi đã có được vị trí thứ nhất nội dung cờ chớp và hạng 4 chung cuộc tại giải. Đây có thể coi là thành công của tôi khi hệ số của các đối thủ đều cao hơn tôi rất nhiều. 
 
Dù vậy, cá nhân tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc khi đã bỏ lỡ những cơ hội để có được kết quả tốt hơn. Giờ là lúc để tôi tiếp tục luyện tập nhằm hoàn thiện những kỹ năng cho các giải đấu phía trước.
 
Hi vọng rằng tôi có thể tham gia nhiều giải thuộc hệ thống Grand Chess Tour hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn bạn bè, người thân và các CĐV đã ủng hộ và theo dõi những bước tiến của tôi trong thời gian qua". 
 
Chức vô địch Romania Grand Tour thuộc về Aronian, sau khi hạ Karjakin ở loạt tie-break. Nhưng hai kỳ thủ đều ra về với 31.250 USD do kết thúc giải với cùng số điểm. Đứng thứ ba, cựu Vua cờ Anand nhận 20.000 USD.
 
Sau khi tham dự giải Romania Grand Tour, Lê Quang Liêm sẽ trở về và tham gia môn cờ vua tại SEA Games 30 ở Philippines.
 
(Theo vov.vn)