Tokyo không cản trở việc chuyển địa điểm 2 môn thi đấu Olympic

07:11, 03/11/2019

Quyết định thay đổi đột xuất của IOC đã gây ra nhiều sự phẫn nộ, trong bối cảnh Tokyo đang kỳ vọng cuộc đua marathon sẽ mang đến cho thành phố cơ hội thể hiện những nét hấp dẫn.

Quyết định thay đổi đột xuất của IOC đã gây ra nhiều sự phẫn nộ, trong bối cảnh Tokyo đang kỳ vọng cuộc đua marathon sẽ mang đến cho thành phố cơ hội thể hiện những nét hấp dẫn.
 
Một cuộc thi Marathon tại Tokyo
Một cuộc thi Marathon tại Tokyo
 
Thị trưởng thủ đô Tokyo của Nhật Bản Yuriko Koike khẳng định chính quyền Tokyo sẽ không "cản trở" quyết định thay đổi địa điểm thi đấu các môn chạy marathon và đi bộ trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Hè 2020. Tuy nhiên, bà Koike cũng cho biết bản thân vẫn không hài lòng với quyết định trên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và cho rằng "đây là một quyết định mà không có sự nhất trí."
 
Quan điểm được Thị trưởng Tokyo nêu ra tại cuộc họp ngày 1/11 với các quan chức IOC và ban tổ chức Olympic 2020, trong đó bà Koike nhấn mạnh IOC là tổ chức "có thẩm quyền ra quyết định cuối cùng".
 
Tháng 10/2019, IOC đã quyết định thay đổi địa điểm tổ chức 2 môn thi đấu tại Olympic, viện dẫn những lo ngại liên quan đến điều kiện thời tiết nóng ẩm rất khắc nghiệt trong mùa Hè tại thủ đô Tokyo.
 
Tuy nhiên, quyết định thay đổi đột xuất của IOC đã gây ra nhiều sự phẫn nộ, trong bối cảnh chính quyền và người dân Tokyo đang kỳ vọng cuộc đua marathon sẽ mang đến cho thành phố cơ hội thể hiện những nét hấp dẫn cũng như thúc đẩy sự tham gia của người dân vào sự kiện này.
 
Trong khi đó, IOC khẳng định tính chất cần thiết khi đưa ra quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe cho các vận động viên, nhất là sau khi có nhiều vận động viên đã cần đến sự chăm sóc y tế tại Giải điền kinh thế giới đầu năm 2019 diễn ra ở Doha (Qatar) do thời tiết nắng nóng.
 
(Theo TTXVN)