Huyền thoại bóng rổ NBA và con gái thiệt mạng do tai nạn

12:01, 28/01/2020

Sáng 27-1, Kobe Bryant, một trong những cầu thủ nổi tiếng của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đã mất ở tuổi 41 trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng gần thành phố Los Angeles cùng với cô con gái 13 tuổi và bảy người khác trên chuyến bay.

Sáng 27-1, Kobe Bryant, một trong những cầu thủ nổi tiếng của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đã mất ở tuổi 41 trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng gần thành phố Los Angeles cùng với cô con gái 13 tuổi và bảy người khác trên chuyến bay.
 
Kobe Bryant cùng con gái Gianna trong một trận đấu của giải bóng rổ Nhà Nghề Mỹ cho nữ giới vào tháng 7-2019
Kobe Bryant cùng con gái Gianna trong một trận đấu của giải bóng rổ Nhà Nghề Mỹ cho nữ giới vào tháng 7-2019
 
Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng quá trình điều tra có thể sẽ mất nhiều tháng. Được biết, Bryant thường xuyên di chuyển bằng trực thăng để tránh mật độ giao thông đông đúc ở Los Angeles.
 
Các cơ quan chức năng cho biết, chiếc trực thăng Sikorsky S-76 đã bay trong điều kiện thời tiết có nhiều sương mù và rơi tại khu đồi ngay bên ngoài Calabasas, California, khoảng 65km về phía tây bắc của trung tâm Los Angeles.
 
"Không một ai sống sót” - Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles phát biểu trong cuộc họp báo, đồng thời từ chối xác nhận danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên, Ủy viên NBA Adam Silver xác nhận, Bryant và con gái Gianna nằm trong số những nạn nhân xấu số và gửi lời chia buồn tới Vanessa, vợ của Bryant.
 
Bryant nổi danh từ khi còn là tân binh 18 tuổi, chơi 20 năm cho đội bóng hàng đầu Los Angeles Lakers, giành năm chức vô địch NBA. Cái chết của anh đã gây ra một cú sốc với giới bóng rổ toàn thế giới.
 
(Theo nhandan.com.vn)