U23 Nhật Bản bị loại, các đội vào bán kết vẫn chưa thể đoạt vé dự Olympic 2020

06:01, 13/01/2020

Tối 12-1, chấn động đã xảy ra ở Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan khi U23 Nhật Bản thua Syria 1-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B. Chưa có điểm nào sau 2 trận, U23 Nhật Bản phải chia tay với giải đấu từ vòng bảng.

Tối 12-1, chấn động đã xảy ra ở Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan khi U23 Nhật Bản thua Syria 1-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B. Chưa có điểm nào sau 2 trận, U23 Nhật Bản phải chia tay với giải đấu từ vòng bảng.
 
U23 Syria bất ngờ đánh bại Nhật 2-1 ở Giải U23 châu Á 2020
U23 Syria bất ngờ đánh bại Nhật 2-1 ở Giải U23 châu Á 2020
 
Trận này, U23 Nhật Bản nhập cuộc không như ý khi để U23 Syria vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 sau cú sút phạt 11m thành công của Abd Al Rahman Barakat.
 
Đến phút 30, Yuki Soma ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Nhật Bản. Những tưởng mọi chuyện trở lại quỹ đạo với U23 Nhật Bản thì mọi thứ lại càng tệ hơn. U23 Nhật Bản cố gắng kiểm soát thế trận và dâng cao tìm bàn thắng.
 
Thế nhưng, mọi nỗ lực của họ đều không thể xuyên thủng mành lưới của U23 Syria. Ngược lại, ở phút 88, U23 Syria bất ngờ tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc nhờ công của Al Dali.
 
Để thua cả hai trận đấu đầu tiên tại bảng B, U23 Nhật Bản chính thức bị loại ngay tại vòng bảng. Trong khi đó, chiến thắng này giúp U23 Syria vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Xếp tiếp theo là U23 Saudi Arabi (cùng 4 điểm nhưng có hiệu số kém hơn) và Qatar (2 điểm).
 
Với việc U23 Nhật Bản bị loại, chỉ ba đội giành thành tích tốt nhất Giải U23 châu Á 2020 mới có thể giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Điều này có nghĩa là 2 đội thua ở bán kết sẽ buộc phải quyết đấu để giành vị trí thứ ba.
 
Trước giải, theo lý thuyết, nếu U23 Nhật Bản có mặt ở bán kết, tất cả các đội vượt qua tứ kết sẽ giành vé dự Olympic.
 
(Theo tuoitre.vn)