Olympic 2020 được tổ chức vào cuối tháng 7 năm sau

06:03, 31/03/2020

Ngày 30-3, tại buổi họp báo sau cuộc họp của Ban chấp hành Olympic Tokyo 2020, Giám đốc điều hành Ban tổ chức ông Toshiro Muto thông báo sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ được lùi thời điểm tổ chức tới tháng 7 năm sau.

Ngày 30-3, tại buổi họp báo sau cuộc họp của Ban chấp hành Olympic Tokyo 2020, Giám đốc điều hành Ban tổ chức ông Toshiro Muto thông báo sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ được lùi thời điểm tổ chức tới tháng 7 năm sau.
 
Giám đốc điều hành Ban tổ chức Olympic 2020, ông Toshiro Muto.
Giám đốc điều hành Ban tổ chức Olympic 2020, ông Toshiro Muto.
 
Cụ thể, chủ nhà Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trao đổi kỹ lưỡng và đi tới thống nhất quyết định Olympic 2020 (vẫn giữ nguyên tên gọi dù được tổ chức vào năm 2021) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23-7 tới 8-8-2021. Quyết định này được đưa ra một tuần sau khi ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo chính thức hoãn thế vận hội mùa hè do lo ngại sự bùng phát và lây lan của đại dịch Covid-19.
 
Trước đó, dẫn lời Chủ tịch IOC Thomas Bach, thành viên của Ủy ban cho biết cơ quan này sẽ việc giữ nguyên suất dự Olympic vào năm sau cho các VĐV đã đoạt vé chính thức tính tới thời điểm hiện tại. Điều này đồng nghĩa những VĐV của Việt Nam đã xuất sắc giành quyền tới Tokyo vào mùa hè là Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Văn Đương (quyền anh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) sẽ không phải lo lắng về việc có phải thi đấu lại vòng loại hay không.
 
Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) cùng các VĐV Việt Nam khác đã giành vé tới Olympic sẽ không phải bận tâm về suất tham dự của mình.
Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) cùng các VĐV Việt Nam khác đã giành vé tới Olympic sẽ không phải bận tâm về suất tham dự của mình.
 
Hiện tại, mới chỉ có 57% số suất chính thức dự Olympic 2020 đã được xác định (trong tổng số gần 11 nghìn VĐV). IOC cho biết đang rất hy vọng có thể giữ nguyên số suất tham dự ở tất cả các môn thể thao. Nhiều giải đấu vòng loại của Olympic chưa thể diễn ra do dịch Covid-19, trong đó môn quyền anh vẫn còn thiếu nhiều VĐV; bên cạnh đó là hai trận đấu đi và về vòng play-off môn bóng đá nữ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa được tổ chức.
 
Đây cũng là lần đầu tiên một kỳ Thế vận hội bị hoãn vì lý do ngoài chiến tranh. Ba kỳ Thế vận hội mùa hè trước đó bị hủy bởi những cuộc chiến tranh thế giới là vào các năm 1916, 1940 và 1944. Cũng vì chưa có tiền lệ nên chắc chắn sẽ rất cần sự trao đổi, phối hợp giữa các bên liên quan để giải quyết tốt nhất có thể những vấn đề phát sinh trong việc thay đổi thời điểm tổ chức.
 
(Theo nhandan.com.vn)