Tay đua Jutatip Maneephan về đầu tại vòng đua quanh hồ Xuân Hương

06:03, 03/03/2020

(LĐ online) - Với cú bức tốc xuất sắc, tay đua Jutatip Maneephan - người Thái Lan đã là người về đích đầu tiên tại chặng đua thứ 5 với 10 vòng quanh hồ Xuân Hương dài 50 km tại giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 diễn ra trong ngày 3/3 tại thành phố Đà Lạt.

(LĐ online) - Với cú bức tốc xuất sắc, tay đua Jutatip Maneephan - người Thái Lan đã là người về đích đầu tiên tại chặng đua thứ 5 với 10 vòng quanh hồ Xuân Hương dài 50 km tại giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 diễn ra trong ngày 3/3 tại thành phố Đà Lạt.
 
Xuất phát chặng 5 quanh hồ Xuân Hương
Xuất phát chặng 5 quanh hồ Xuân Hương
 
Với thời tiết Đà Lạt đẹp mùa này, đây là một vòng đua thường xuyên được tổ chức trong các cuộc đua xe đạp lớn trong nước khi đến Đà Lạt, được truyền hình trực tiếp và được đông đảo người dân Đà Lạt chào đón và cổ vũ dọc theo đường đua. 
 
Du khách vẫy chào đoàn đua đi qua
Du khách vẫy chào đoàn đua đi qua
 
Trước khi vào cuộc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cùng các giải thưởng của chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110 km trong ngày 2/3 trước đó.
 
Do chặng đua ngắn nên ngay khi xuất phát, 51 thành viên của 11 đội đua tham gia đã nhanh chóng nâng tốc độ lên rất cao. Tại vòng chạy thứ 5, đã có 12 tay đua tách được tốp để vượt lên nhưng đến vòng đua thứ 7 thì nhóm đi sau đã bắt kịp tốp đầu. 
 
Trao giải nhất, nhì, ba chặng 5
Trao giải nhất, nhì, ba chặng 5
 
Tại vòng chạy thứ 10 - vòng chạy cuối cùng, tay đua Jutatip Maneephan của Tuyển Thái Lan trong đoạn cuối đã tung cú nước rút ngoạn mục, vượt qua các tay đua khác đang bám theo mình để cán đích đầu tiên của chặng.
 
Về nhì cũng là một tay đua nước ngoài khác, đó là Miho Yoshikawa, người Nhật nhưng đang thi đấu cho đội Phân bón Con Voi - Bình Dương, VĐV về đích thứ 3 là tay đua Bùi Thị Quỳnh của đội Biwase - Bình Dương.
 
Áo vàng chặng 5
Áo vàng chặng 5
 
Bên cạnh việc trao giải thưởng cho các VĐV về đầu tại chặng đấu, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các VĐV khác trong đội như giải thưởng các chặng dọc đường, mặc chiếc áo xanh cho tay đua Nguyễn Thị Thật của Tập đoàn Lộc Trời; áo vàng cho tay đua Đinh Thị Như Quỳnh - đội Biwase Bình Dương. Sau 5 chặng, đội đua Biwase Bình Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu đồng đội.
 
Sau chặng 5 này, toàn bộ đoàn đua đã đi chuyển về Nha Trang để tiếp tục chặng đua thứ 6 trong ngày 4/3 từ Nha Trang vào Phan Rang, dọc theo con đường biển với cự ly 131.
 
VIẾT TRỌNG - VĂN BÁU