Lâm Đồng đứng thứ 3 toàn đoàn Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Võ thuật Cổ truyền toàn quốc 2020

11:06, 23/06/2020

(LĐ online) - Với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; đoàn Võ Cổ truyền Lâm Đồng đã đứng thứ 3 toàn đoàn tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Võ thuật Cổ truyền toàn quốc lần thứ 21 năm 2020 do Tổng cục TDTT phối hợp với tỉnh Đăk Lăk tổ chức diễn ra từ 14/6 đến 23/6 tại Buôn Mê Thuột. 
 

(LĐ online) - Với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; đoàn Võ Cổ truyền Lâm Đồng đã đứng thứ 3 toàn đoàn tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Võ thuật Cổ truyền toàn quốc lần thứ 21 năm 2020 do Tổng cục TDTT phối hợp với tỉnh Đăk Lăk tổ chức diễn ra từ 14/6 đến 23/6 tại Buôn Mê Thuột. 
 
Một trận đấu tại giải
Một trận đấu tại giải
 
Tham gia giải có 27 đoàn các tỉnh, thành, ngành trong nước với 337 VĐV tham dự, thi đấu đối kháng (đối kháng các hạng cân nam nữ) và quyền thuật (gồm quyền qui định, quyền tự chọn và đối luyện).
 
Trao giải cho các VĐV
Trao giải cho các VĐV
 
Với sự thi đấu xuất sắc, đoàn Bình Định đã giành giải nhất toàn đoàn tại giải với 14 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đứng thứ nhì là đoàn TP Hồ Chí Minh với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 
 
Đoàn Lâm Đồng giành vị trí thứ 3 toàn đoàn
Đoàn Lâm Đồng giành vị trí thứ 3 toàn đoàn
 
Với 13 VĐV tham dự, đoàn Lâm Đồng đã giành vị trí thứ 3 toàn đoàn. Các VĐV mang về huy chương vàng cho Lâm Đồng gồm Thái Đại Thiên Phú - lứa tuổi dưới 14, huy chương vàng quyền thuật; Nguyễn Minh Tân - lứa tuổi 11 - 14, huy chương vàng quyền thuật; Đậu Tuệ Nhân - lứa tuổi 11 - 14, huy chương vàng quyền thuật nữ; Đặng Văn Hợp - huy chương vàng binh khí ngắn tự chọn; Nguyễn Minh Khang - huy chương vàng binh khí ly tâm; Lê Trúc Quỳnh - huy chương vàng binh khí dài tự chọn; và huy chương vàng của nhóm đối luyện tay không gồm Đặng Văn Hợp, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Minh Khang.
 
VIẾT TRỌNG