Lâm Đồng giành huy chương đồng tại Giải Vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc

05:06, 28/06/2020

(LĐ online) - Lần đầu tiên tham dự, đội tuyển Cầu lông Lâm Đồng với 6 thành viên đã giành được huy chương đồng đồng hạng với đội Quân đội tại Giải Vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc 2020 vừa diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 23 - 27/6. 

(LĐ online) - Lần đầu tiên tham dự, đội tuyển Cầu lông Lâm Đồng với 6 thành viên đã giành được huy chương đồng đồng hạng với đội Quân đội tại Giải Vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc 2020 vừa diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 23 - 27/6. 
 
Đội tuyển cầu lông Lâm Đồng tại giải
Đội tuyển cầu lông Lâm Đồng tại giải
 
Giải năm nay có sự tham dự của 109 tay vợt mạnh của 11 đơn vị trong nước gồm 9 tỉnh. Thành: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Thái Bình, Hồ Chí Minh và 2 ngành Công an và Quân đội. 
 
Các tay vợt tranh tài ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, mỗi đội 6 người thi đấu 5 trận gồm 3 trận đánh đơn và 2 trận đánh đôi. Cả 2 nội dung được chia thành 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào bán kết. Lâm Đồng trong lần đầu tiên dự giải nên chỉ thi đấu ở nội dung đồng đội nam.
 
Trong giải đồng đội nam, dù TP Hồ Chí Minh rất mạnh với nhiều danh thủ nhưng Hà Nội đã thắng sát nút 3-2 trong trận chung kết, giành huy chương vàng; đứng nhì với huy chương bạc là TP Hồ Chí Minh; 2 đội đồng hạng 3 huy chương đồng là Lâm Đồng và Quân đội.
 
Trong nội dung đồng đội nữ, danh hiệu vô địch và huy chương vàng thuộc về TP Hồ Chí Minh; đứng thứ nhì với huy chương bạc là Thái Bình; đồng hạng 3 huy chương đồng là Bắc Giang và Đồng Nai.
 
Trong 6 VĐV của Lâm Đồng đoạt huy chương đồng tại giải, đã có 4 VĐV nằm trong đội tuyển cầu lông quốc gia và tuyển trẻ quốc gia hiện nay. Trong đó, VĐV Nguyễn Đình Hoàng (17 tuổi) và Trần Đình Mạnh (17 tuổi) đều là người Lâm Hà trong đội tuyển cầu lông quốc gia và 2 VĐV nằm trong tuyển trẻ quốc gia là Đồng Quang Huy (17 tuổi), người Đà Lạt và Nguyễn Việt Nhân (18 tuổi), người Đức Trọng.
 
2VĐV còn lại là Đồng Trọng Toán (21 tuổi), người Lâm Hà và Nguyễn Công Hải (27 tuổi), người Đà Lạt. 
 
VIẾT TRỌNG