VFF tổ chức Đại hội trong tháng 11 để tìm Phó chủ tịch tài chính

06:10, 20/10/2020

VFF sẽ bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính đang bị bỏ trống vào tháng Mười Một tới sau khi được Bộ Nội vụ đồng ý cho phép tổ chức Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ 2018-2022.

VFF sẽ bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính đang bị bỏ trống vào tháng Mười Một tới sau khi được Bộ Nội vụ đồng ý cho phép tổ chức Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ 2018-2022.
 
Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới
Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới
 
Chiều 19/10, Bộ Nội vụ đã có văn bản chấp thuận cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Đại hội thường niên VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 vào tháng Mười Một tới tại Hà Nội. Trước đó, VFF đã gửi văn bản xin phép tổ chức hôm 2/10. 
 
Bộ Nội vụ yêu cầu VFF tổ chức Đại hội thường niên đúng quy định, tuân theo Điều lệ VFF đã được phê duyệt. Đặc biệt, công tác tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về quy định phòng, chống dịch COVID-19.
 
Ban đầu, Đại hội VFF đự kiến tổ chức ngày 8/8 nhưng phải hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
 
Trọng tâm đại hội này sẽ là bầu Phó chủ tịch phụ trách tài chính đang bị bỏ trống đã lâu. Tháng 6/2019, ông Cấn Văn Nghĩa xin rút khỏi vị trí này vì lý do cá nhân. Người được giao phụ trách công tác tài chính VFF hơn một năm qua là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.
 
Vị trí Phó chủ tịch tài chính đang rất cần một người đủ năng lực phụ trách nhằm giúp VFF phát triển hơn nữa. Trong bối cảnh kinh tế năm 2020 bị ảnh hưởng trầm trọng của dịch COVID-19, việc tìm người cho vị trí đang bị bỏ trống lại càng bức thiết.
 
Hiện có ba ứng viên cho chức Phó chủ tịch tài chính VFF gồm ông Phạm Thanh Hùng (Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ khóa VIII), ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cacao Việt Nam) và ông Lê Văn Thành (Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa VIII).
 
(Theo Vietnam+)