458 vận động viên dự Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020

06:11, 11/11/2020

458 vận động viên của 49 đoàn từ các tỉnh, thành phố và ngành đã tham dự Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020, diễn ra từ ngày 10 đến 15/11, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

458 vận động viên của 49 đoàn từ các tỉnh, thành phố và ngành đã tham dự Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020, diễn ra từ ngày 10 đến 15/11, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
 
 
Sáng 10/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Khu liên hợp thể thao quốc gia tổ chức lễ khai mạc Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020.
 
Giải đấu được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành; tuyển chọn vận động viên xuất sắc để tập trung, tập huấn chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu SEA Games 31 sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào năm 2021 và Olympic 2021 tại Nhật Bản.
 
Giải đấu cũng là cơ hội tuyển chọn các tài năng trẻ, tập trung, tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho việc tham gia thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế thời gian tới.
 
Ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia cho biết Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020 thu hút 458 vận động viên của 49 đoàn từ các tỉnh, thành phố và ngành: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nam, Hải Dương, Quân đội, Công an Nhân dân…
 
Các vận động viên tham gia tranh tài ở 50 nội dung được chia thành 3 nhóm. Nhóm nam tham gia thi đấu 24 nội dung: 100m, 200m, 400m, 10.000m, nhảy cao, nhảy xa… Nhóm nữ tham gia thi đấu 24 nội dung: 800m, 1.500m, 10.000m, nhảy cao, đẩy tạ, ném lao… Nhóm tiếp sức hỗn hợp thi đấu 2 nội dung: tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ; tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ.
 
Dự kiến, lễ bế mạc Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 15/11 tới.
 
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên dự thi ở các nội dung: nhảy sào 100m nam…
 
Theo các chuyên gia, giải đấu năm nay quy tụ các vận động viên có chuyên môn, trình độ cao, quá trình tập luyện nghiêm túc. Đây sẽ là cơ hội để tuyển chọn các vận động viên cho các giải đấu quan trọng thời gian tới.
 
(Theo Vietnam+)