ATP Finals 2020: Djokovic quyết xô đổ những kỷ lục

06:11, 18/11/2020

Novak Djokovic đang kém kỷ lục của huyền thoại người Thụy Sỹ Federer đúng 1 chiếc cup vô địch ATP Finals và tay vợt số 1 thế giới đang rất quyết tâm xô đổ những kỷ lục tại giải năm nay.

Novak Djokovic đang kém kỷ lục của huyền thoại người Thụy Sỹ Federer đúng 1 chiếc cup vô địch ATP Finals và tay vợt số 1 thế giới đang rất quyết tâm xô đổ những kỷ lục tại giải năm nay.
 
Djokovic đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trong năm nay
Djokovic đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trong năm nay
 
Đẳng cấp chênh lệch đã giúp tay vợt người Serbia có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân ATP Finals 2020, diễn ra tại London (Anh), trước "chàng lùn" Diego Schwartzman (Argentina) với tỷ số 2 - 0 (6 - 3, 6 - 2), chỉ sau 1 giờ 20 phút thi đấu.
 
Trong 6 lần chạm trán, Djokovic toàn thắng Schwartzman. Không kể trận đấu này, các chiến thắng gần nhất của tay vợt số 1 thế giới trước đối thủ người Argentina diễn ra trong năm nay tại vòng bảng Australia mở rộng, chung kết Rome Masters và vòng bảng ATP Finals 2020.
 
Các chiến thắng đó của Nole trước Schwartzman trong mùa giải năm nay đều không dễ dàng. Ở trận chung kết Rome Masters 2020 hồi tháng 9 vừa qua, Djokovic phải mất gần 2 giờ mới có được danh hiệu Golden Masters thứ 2 trong sự nghiệp. Chỉ cao 1,7m song Schwartzman lại di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt, phán đoán tình huống tốt.
 
Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã có lần thứ 6 giữ ngôi số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải trong 10 năm qua (vào các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 và 2020. Thành tích này đã đưa Djokovic cân bằng kỷ lục của tay vợt huyền thoại người Mỹ Pete Sampras (trong thời kỳ 1993 - 1998). Ở tuổi 33, Djokovic là tay vợt nhiều tuổi nhất làm được điều này.
 
Djokovic đang xếp số 1 trên bảng xếp hạng ATP với 11.830 điểm, hơn tay vợt xếp thứ 2 là Nadal đến 1.980 điểm. Đó là khoảng cách đủ để Nole kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới, vì số điểm tối đa có thể giành được ở ATP Finals là 1.500 điểm.
 
Djokovic vô địch giải đấu này lần đầu năm 2008 - khi nó còn có tên gọi là Masters Cup và diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc). Sau đó là 4 lần liên tiếp từ 2012 - 2015. Djokovic hiện kém kỷ lục của Federer đúng 1 chiếc cup vô địch ATP Finals. Mùa giải năm nay, Djokovic góp mặt ở bảng Tokyo 1970 cùng với các tay vợt Daniil Medvedev, Alexander Zverev và Diego Schwartzman.
 
Djokovic cũng hướng tới việc phá kỷ lục số tuần giữ ngôi số một nhiều nhất của Federer. Tay vợt Serbia đang có tuần thứ 293 đứng đỉnh bảng xếp hạng. Nếu duy trì được thứ hạng này, Nole sẽ vượt qua kỷ lục 310 tuần của Tầu tốc hành vào ngày 8/3/2021.
 
Djokovic đang quyết tâm phá đổ những kỷ lục mà Federer nắm giữ
Djokovic đang quyết tâm phá đổ những kỷ lục mà Federer nắm giữ
 
"Năm nay là một mùa giải kỳ lạ đối với tất cả chúng ta với 6 tháng gián đoạn vì đại dịch. Quần vợt trở lại từ tháng 8 và tôi đã có cơ hội tiếp tục hành trình của mình. Dĩ nhiên là tôi luôn cố gắng kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Đó là một trong những điều khó khăn nhất trong quần vợt. Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với những thành quả đã đạt được" - Djokovic phát biểu.
 
Djokovic đã có một mùa giải 2020 đầy ấn tượng khi thắng 39/42 trận đã chơi và giành 4 danh hiệu ATP. Tay vợt người Serbia bắt đầu chiếm ngôi số 1 thế giới từ tay của Nadal vào ngày 3/2, sau khi lên ngôi Australian Open 2020, nâng số lần giành Grand Slam lên con số 17 trong sự nghiệp. Djokovic có mùa giải xuất sắc khi giành được 4 danh hiệu, bao gồm một chức vô địch Grand Slam, 2 Masters 1.000 và một ATP 500.
 
Khi các giải đấu quần vợt thế giới trở lại từ tháng 8, Djokovic giành 2 Masters 1000 ở Cincinnati (cuối tháng 8) và tại Rome (giữa tháng 9).
 
(Theo Baotintuc.vn)