Thua 1- 4 trước Nam Định, Lâm Đồng có nguy cơ xuống hạng ba

08:11, 03/11/2020

(LĐ online) - Lâm Đồng đã không thể làm được gì nhiều ngoài 1 bàn gỡ danh dự trong trận thua 1 - 4 trước chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường tại vòng đấu thứ 13 lượt về Bảng A Giải Bóng đá Hạng nhì Quốc gia - On Sports 2020 trong chiều 2/11. 

(LĐ online) - Lâm Đồng đã không thể làm được gì nhiều ngoài 1 bàn gỡ danh dự trong trận thua 1 - 4 trước chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường tại vòng đấu thứ 13 lượt về Bảng A Giải Bóng đá Hạng nhì Quốc gia - On Sports 2020 trong chiều 2/11. 
 
Lâm Đồng (áo vàng) trong trận thắng 3-1 trước Nam Định trên sân Đà Lạt ngày 2/10
Lâm Đồng (áo vàng) trong trận thắng 3-1 trước Nam Định trên sân Đà Lạt ngày 2/10
 
Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng với cả 2 đội vì đội nào thua trong trận đấu này coi như đối mặt với nguy cơ phải xuống chơi hạng 3 trong mùa giải năm đến. Trong lượt đi ngày 2/10, Lâm Đồng đã thắng 3-1 trước Nam Định trên sân Đà Lạt.
 
Bàn thắng đầu tiên của Nam Định ghi được ở phút thứ 18 do công của cầu thủ Nguyễn Công Tiến (mang áo số 10). Đầu hiệp 2, Nam Định ghi tiếp bàn thứ hai ở phút 53 do cầu thủ Đinh Công Hiếu (7) lập công. 
 
Đến phút 60 Lâm Đồng gỡ lại được 1 bàn do công của Phùng Khắc Nhất (6), nhưng đây là tất cả những gì đội khách có thể làm được, vì chỉ 3 phút sau đó cầu thủ Đoàn Thế Chiến (11) của Nam Định đã nâng tỷ số lên 3-1. Những phút cuối trận Nguyễn Ngọc Thắng (2) đã ấn định tỷ số 4-1 cho Nam Định.
 
Trong chiều 2/11 này trong Bảng A, Phú Thọ đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình bằng chiến thắng 5-0 tại sân Việt Trì trước đội khách Kon Tum. Còn trên sân Hoàng Mai, chủ nhà Phù Đổng cũng thắng đội khách Trẻ SHB Đà Nẵng bằng tỷ số 2-1. 
 
Hiện trong Bảng A, Phú Thọ đang dẫn đầu với 24 điểm, coi như đã chắc suất vào vòng chung kết. Đội xếp thứ 2 là Phù Đổng được 21 điểm coi như đã giành được suất thứ nhì vào chơi chung kết mặc dù vòng cuối không thi đấu, trong khi đội xếp thứ 3 là PVF mới chỉ 17 điểm và nếu có thắng Trẻ SHB Đà Nẵng trong trận đấu cuối thì cũng chỉ mới 20 điểm. 
 
Với Lâm Đồng, sau trận thua này vẫn được 9 điểm, đứng thứ 6 trong bảng, hơn 1 điểm so với Nam Định mới chỉ 8 điểm.
 
 Tuy nhiên, trong trận đấu cuối ngày 6/11, Lâm Đồng sẽ phải gặp 1 đội rất mạnh là Phú Thọ trên sân khách Việt Trì, trong khi Nam Định chỉ gặp 1 đội nhẹ hơn là Kon Tum ngay trên sân nhà của mình. Nhiều khả năng xảy ra cho trận đấu này. Muốn ở lại hạng nhì Lâm Đồng cần phải thắng Phú Thọ dù khả năng này khá khó, còn nếu hòa hoặc thua Phú Thọ mà Nam Định thắng Kon Tum thì Lâm Đồng phải xuống chơi hạng 3 năm đến. Trong trường hợp Nam Định thua Kom Tum thì Lâm Đồng vẫn ở lại hạng nhì dù có thua Phú Thọ. 
 
Cũng nói thêm rằng, trong 15 đội chơi Hạng nhì quốc gia 2020 năm nay, chỉ có duy nhất 1 suất xuống hạng dành cho đội nào thấp điểm nhất trong 2 bảng A, B. Hiện, trong bảng B có 3 đội đã thi đấu 13 trận và đều có 10 điểm là Đồng Nai, Trẻ TP Hồ Chí Minh và Triệu Minh.
 
VIẾT TRỌNG