Hơn 50 võ sinh Karate thi thăng đẳng Quốc gia

05:01, 09/01/2021

(LĐ online) - Chiều 9/1, tại Trường Đại học Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Karate Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Quốc gia môn Karate lần thứ I, năm 2021. 

(LĐ online) - Chiều 9/1, tại Trường Đại học Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Karate Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Quốc gia môn Karate lần thứ I, năm 2021. 
 
Thí sinh thi Kumite (đấu đối kháng)
Thí sinh thi Kumite (đấu đối kháng)
 
Tham dự có võ sư Vũ Sơn Hà – Trưởng Bộ môn karate, Tổng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á; võ sư Lê Tiến Nguyện - Huấn luyện viên Quốc gia môn Karate; ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lâm Đồng; ông Trần Đức Hải - Chủ tịch Liên đoàn Karate Lâm Đồng cùng các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài. 
 
Đến với kỳ thi thăng đẳng Quốc gia môn Karate lần này có hơn 50 võ sinh đến từ các câu lạc bộ thuộc tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng tham gia. Trong đó, có 44 võ sinh thi nhất đẳng, 4 võ sinh thi nhị đẳng, 1 võ sinh thi tam đẳng và 9 thí sinh thi tứ đẳng. 
 
Tham gia kỳ thì, các võ sinh phải trải qua các phần thi như Kata (quyền), Kumite (đối kháng), Bunkai (phân thế), luật Karatedo (lý thuyết). Kết quả, 100% võ sinh tham gia kỳ thi lần này đạt tiêu chuẩn được thăng đẳng theo đúng quy chế chuyên môn do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành.
 
Ban tổ chức và các võ sinh chụp hình lưu niệm tại kỳ thi
Ban tổ chức và các võ sinh chụp hình lưu niệm tại kỳ thi
 
Theo đánh giá của ban tổ chức, các võ sinh tham gia kỳ thi lần này đã có sự chuẩn bị tập luyện chu đáo, đặc biệt có nhiều thí sinh nhỏ tuổi tham gia thi. Các võ sinh đã thể hiện các phần thi với chất lượng chuyên môn cao. 
 
Dịp này, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho các trọng tài, huấn luyện viên Karate đến từ tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
 
DUY DANH