Xuân Trường làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

06:03, 08/03/2021

Xót xa trước những chấn thương của Tuấn Anh, Văn Thanh và một số đồng đội khác, Xuân Trường đã làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đó là đồng sáng lập Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC.

Xót xa trước những chấn thương của Tuấn Anh, Văn Thanh và một số đồng đội khác, Xuân Trường đã làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đó là đồng sáng lập Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC.
 
Xuân Trường từng dính chấn thương nặng nên hiểu rõ nỗi khổ của các đồng nghiệp khi phải ra nước ngoài điều trị chấn thương
Xuân Trường từng dính chấn thương nặng nên hiểu rõ nỗi khổ của các đồng nghiệp khi phải ra nước ngoài điều trị chấn thương
 
Sáng 7/3, tiền vệ Lương Xuân Trường và các cộng sự đã khai trương Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC. Trung tâm ra đời với mục tiêu chăm sóc các vận động viên một cách toàn diện, phục hồi chuyên sâu và tăng cường kỹ năng để sớm trở lại thi đấu với phong độ tốt nhất như trước khi dính chấn thương.
 
Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC gồm đội ngũ chuyên gia, bác sĩ y học thể thao hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc như: Choi Ju Young, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Anh Tuấn, Lee Jung Bin, Trần Huy Thọ, Nguyễn Đình Đức.
 
Phát biểu trong Lễ khai trương, tiền vệ Lương Xuân Trường, người đồng sáng lập trung tâm cho biết: “Chấn thương thường xảy ra trong thể thao và không ai mong cả. Không chỉ bóng đá, mà vận động viên của nhiều môn thể thao khác như vật, đấu kiếm, điền kinh cũng từng bỏ sự nghiệp vì chấn thương.
 
Tôi nghĩ đến Tuấn Anh, cậu ấy phải sang Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc để điều trị, nhưng sự kiện thương nhất là 1 mình tới Pháp ở tuổi 17 để phục hồi trong một thời gian rất dài”.
 
Xuân Trường chia sẻ thêm về lý do mở trung tâm: “Chấn thương này tốn khoản chi phí khổng lồ và không phải ai may mắn có tài trợ như tôi  và Tuấn Anh. Tôi rút ra những yếu tố dẫn đến bình phục chấn thương, phẫu thuật điều trị chỉ là 50%, còn lại là liệu trình phục hồi thể lực, tâm lý. Cần giáo án, phác đồ điều trị phù hợp”.
 
Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC gồm đội ngũ chuyên gia, bác sĩ y học thể thao hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc
Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC gồm đội ngũ chuyên gia, bác sĩ y học thể thao hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc
 
Là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam mở Trung tâm hồi phục chấn thương quốc tế, Xuân Trường khẳng định, dù đồng sáng lập ra Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC, nhưng anh vẫn tập trung vào chuyên môn để phục vụ cho HAGL cũng như ĐTQG. Trường muốn người hâm mộ nhớ tới mình là một cầu thủ bóng đá chứ không phải danh xưng gì khác.
 
Trong Lễ khai trương, Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC của Xuân Trường và các cộng sự nhận được nhiều lời chúc mừng. Trong đó có những lời nhắn tốt đẹp từ Văn Thanh, Duy Mạnh và một số tuyển thủ quốc gia Việt Nam khác.
 
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hùng - đồng sáng lập và GĐĐH Trung tâm Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC thì ở thời điểm này, trung tâm cam kết phục vụ tối đa 25 vận động viên một ngày và sẽ nâng cấp trong tương lai.
 
(Theo Vov.vn)