Sôi nổi Hội thao lực lượng Dân quân tự vệ huyện Bảo Lâm năm 2021

04:04, 02/04/2021

(LĐ online) - Ngày 2/4, huyện Bảo Lâm tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2021. Hội thao thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ Dân quân tự vệ tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm cùng tham gia tranh tài.

(LĐ online) - Ngày 2/4, huyện Bảo Lâm tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2021. Hội thao thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ Dân quân tự vệ tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm cùng tham gia tranh tài.
 
Đông đảo các vận động viên là nam, nữ Dân quân tự vệ tham gia tranh tài tại Hội thao
Đông đảo các vận động viên là nam, nữ Dân quân tự vệ tham gia tranh tài tại Hội thao
 
Hội thao lần này có 3 nội dung thi đấu quân sự phối hợp, gồm: Chạy vũ trang 3.000 m giành cho nam và 1.500 m giành cho nữ; ném lựu đạn xa trúng hướng và bắn súng đạn thật. Với khí thế thi đua sôi nổi, lực lượng Dân quân tự vệ tham gia tranh tài tại Hội thao đã thực hành các động tác một cách thuần thục, đảm bảo an toàn yêu cầu của Ban tổ chức.
 
Đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm động viên các nam, nữ Dân quân tự vệ nỗi lực hoàn thành tốt các bài thi
Đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm động viên các nam, nữ Dân quân tự vệ nỗi lực hoàn thành tốt các bài thi

 

Các nữ Dân quân tự vệ tranh tài tại nội dung chạy vũ trang 1.500 m
Các nữ Dân quân tự vệ tranh tài tại nội dung chạy vũ trang 1.500 m
 
Sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, các vận động viên thi đấu với tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết, quyết tâm giành thành tích cao. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị thị trấn Lộc Thắng; giải Nhì được trao cho đơn vị xã Lộc Bảo và xã Lộc Quảng giành giải Ba. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải cá nhân cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
 
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc
 
Theo Ban tổ chức, thông qua Hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn toàn huyện Bảo Lâm trong năm 2021. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, qua Hội thao cũng góp phần tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng năm 2021 tổ chức trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC