Các tuyển thủ bóng đá Việt Nam bầu cử tại trụ sở VFF

05:05, 23/05/2021

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
 
Các cử tri là thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ  bầu cử tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Các cử tri là thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ bầu cử tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam tập trung ở từ ngày 7 - 26/5 để chuẩn bị cho 3 trận đấu tại Vòng loại thứ 2  World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung từ ngày 11/5 - 6/6. Trong thời gian này, cả nước sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Theo đại diện VFF, UBND phường Phú Đô đã chọn trụ sở của VFF là một trong những địa điểm bầu cử. Theo đó, các cử tri là thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đang tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc khu vực bỏ phiếu số 6.
 
Sáng 23/5, các thành viên của đội tuyển Việt Nam và U22 sẽ cùng tiến hành bầu cử tại trụ sở VFF. Quá trình bầu cử sẽ được VFF đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tổ bầu cử phường Phú Đô sẽ mang hòm phiếu phụ đến để tiến hành đúng quy định phòng chống dịch. VFF có trách nhiệm chuẩn bị phòng bỏ phiếu trước ngày 23/5.
 
Theo kế hoạch, ngày 26/5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE để tham dự 3 trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Indonesia vào ngày 7/6; gặp tuyển Malaysia vào 11/6 và gặp tuyển UAE vào 15/6.
 
Trước đó, ngày 19/5, toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 và cũng là mũi tiêm cuối cùng vaccine phòng COVID-19. Đây là sự ưu tiên của Chính phủ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn tập trung tập huấn, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định có liên quan, các thành viên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam cũng duy trì kế hoạch xét nghiệm RT-PCR trong vòng 7 ngày/lần.
 
(Theo Baotintuc.vn)