Hạ Tây Ban Nha trên chấm luân lưu 11m, Italy vào chung kết EURO 2020

07:07, 07/07/2021

Đội tuyển Italy đã chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha với kết quả 4 - 2 ở lượt sút luân lưu (hòa 1 - 1 sau 120 phút) và giành vé vào chung kết EURO 2020.

Đội tuyển Italy đã chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha với kết quả 4 - 2 ở lượt sút luân lưu (hòa 1 - 1 sau 120 phút) và giành vé vào chung kết EURO 2020.
 
Đánh bại Tây Ban Nha, Italy giành tấm vé vào chơi trận chung kết.
Đánh bại Tây Ban Nha, Italy giành tấm vé vào chơi trận chung kết.
 
Không còn là một Italy luôn thi đấu áp đảo trong suốt hành trình vào bán kết. Phải đối đầu Tây Ban Nha - đội bóng bậc thầy trong lối chơi kiểm soát bóng, Azzurri đã không còn thể hiện được lối đá quen thuộc của mình.
 
Trong hiệp 1, Tây Ban Nha là đội chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, khiến Italy lép vế về thế trận và không thể triển khai được các đường lên bóng. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini dường như bị khớp về mặt tâm lý và phải tới cuối hiệp 1 mới tung ra được cú sút đầu tiên về phía cầu môn của thủ môn bên phía Tây Ban Nha.
 
Sở hữu 2 hàng tấn công "khủng" từ đầu giải, nhưng hiệp 1 trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italy đã diễn ra không hấp dẫn như dự đoán, khi hai đội khá thận trọng.
 
Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội chơi tốt hơn và nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, bàn thắng lại bất ngờ đến với Italy. Phút 60, sau tình huống phản công nhanh, bóng lập bập đến đúng vị trí của Chiesa. Tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội thực hiện cú cứa lòng vào góc xa, đánh bại thủ môn Simon, mở tỷ số trận đấu cho Italy.
 
Phút 80, sau tình huống chọc khe cực kỳ kỹ thuật của Olmo, tiền đạo vào sân thay người Morata băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Donnarumma, san hòa tỷ số 1 - 1 cho Tây Ban Nha.
 
Hiệp 2 khép lại với tỷ số 1 - 1 buộc cả hai đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ.
 
Tây Ban Nha không thể vượt qua "lời nguyền" để trở thành đội bóng đầu tiên ở EURO giành được 2 chiến thắng liên tiếp bằng thi đấu luân lưu 11m.
Tây Ban Nha không thể vượt qua "lời nguyền" để trở thành đội bóng đầu tiên ở EURO giành được 2 chiến thắng liên tiếp bằng thi đấu luân lưu 11m.
 
30 phút hiệp phụ chứng kiến thế trận chặt chẽ của 2 đội. Dù cả hai đều có những cơ hội ghi bàn để kết thúc trận đấu nhưng các chân sút của Italy và Tây Ban Nha đều không thể tận dụng thành công. Với tỷ số hòa 1 - 1, hai đội phải bước vào thi đấu luân lưu để phân định thắng thua.
 
Trên chấm luân lưu 11m, Manuel Locatelli là cầu thủ thực hiện pha sút đầu tiên nhưng không thể đánh bại được thủ môn Simon. Trong khi đó, Dani Olmo và Morata, hai cầu thủ đã phối hợp rất đẹp mắt dẫn đến bằn thắng gỡ hòa cho Tây Ban Nha lại cùng nhau đá hỏng lượt sút luân lưu của mình khiến Tây Ban Nha thất bại chung cuộc 2 - 4.
 
Chiến thắng, Italy giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết EURO 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Mancini sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 sẽ diễn ra rạng sáng 8/7 giữa tuyển Anh và Đan Mạch.
 
(Theo baotintuc.vn)