Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam đối mặt khó khăn đầu tiên

04:08, 30/08/2021

Chia sẻ với giới truyền thông, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển đã bày tỏ thời tiết khô nóng là khó khăn mà các học trò HLV Park Hang Seo phải đối mặt trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ với giới truyền thông, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển đã bày tỏ thời tiết khô nóng là khó khăn mà các học trò HLV Park Hang Seo phải đối mặt trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Các cầu thủ bước vào tập ngay để làm quen với sân bãi và khí hậu ở Saudi Arabia
Các cầu thủ bước vào tập ngay để làm quen với sân bãi và khí hậu ở Saudi Arabia
 
Ông Nguyễn Sỹ Hiển nói rõ: "Chúng ta đã biết được thời tiết ở khu vực Trung đông khi thi đấu vào tháng 6 ở Dubai tại vòng loại thứ 2, nhưng lần này đến đây để đá vòng loại cuối cùng đã gặp phải thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ buổi tối vẫn thường trực là 42 độ". Tuy nhiên, ông cho rằng đội tuyển Việt Nam buộc phải khắc phục khó khăn này và đây là vấn đề khách quan. Không chỉ đội tuyển Việt Nam, các đội tuyển khác cùng bảng B gồm Nhật Bản, Australia hay Trung Quốc cũng phải đối mặt khó khăn tương tự. Trong khi đó, các đội ở Tây Á như Saudi Arabia, Oman đã quen với điều kiện thời tiết thế này và đó là lợi thế của họ khi được chơi trên sân nhà. 
 
Trước đó, cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sự chênh lệch về múi giờ và điều kiện thời tiết tại Saudi Arabia. Trong buổi tập này, các cầu thủ đã được trao số áo sơ bộ. Đáng chú ý, thủ thành Đặng Văn Lâm mặc áo số 1, Bùi Tấn Trường số 24, Nguyễn Văn Toản mang áo số 23. Trước đó, Văn Lâm thường sử dụng số áo 23 ở AFF Cup 2018, ASIAN Cup 2019 và 5 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022.
 
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Oman, đội bóng nước này sẽ có chuyên cơ riêng phục vụ việc di chuyển tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Chuyến bay đầu tiên ngày 28/8 đã bay sang Belgrade (Serbia), nơi đội tuyển Oman tập huấn, để đón toàn đội về Muscat (Oman). Sau đó, họ sẽ di chuyến đến Osaka (Nhật Bản) để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà ở vòng loại cuối World Cup diễn ra  ngày 2/9.
 
Chuyến bay còn lại sẽ đón thầy trò HLV Branko Ivankovic trở lại Oman vào ngày 3/9 để chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp. Đội tuyển Oman đã có sự chuẩn bị khá tốt với chuyến tập huấn tại châu Âu. Họ đã giành được 4 trận thắng giao hữu liên tiếp.
 
(Theo Baotintuc.vn)