Cầu lông Lâm Đồng - Hành trình 10 năm vươn đến tầm quốc gia

07:02, 04/02/2022
(LĐ online) - Xác định đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh và các vận động viên (VĐV) triển vọng có nhiều tiềm năng chính là hướng đi mà thể thao Lâm Đồng đã và đang thực hiện. Từ hướng đi đúng này, cầu lông Lâm Đồng đang từng bước gặt hái được những thành công, vươn mình trở thành đối trọng mới cùng các đội tuyển giàu truyền thống của cầu lông Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ở nội dung đồng đội nam.
 
Liên tục từ năm 2015 - 2021, cầu lông Lâm Đồng đã tạo lập thành tích vững chắc ở các giải trẻ, vô địch quốc gia khi liên tục đứng trong top 4 bảng xếp hạng các tỉnh thành ở các giải thanh thiếu niên, trẻ, cá nhân hay đồng đội toàn quốc
Liên tục từ năm 2015 - 2021, cầu lông Lâm Đồng đã tạo lập thành tích vững chắc ở các giải trẻ, vô địch quốc gia khi liên tục đứng trong top 4 bảng xếp hạng các tỉnh thành ở các giải thanh thiếu niên, trẻ, cá nhân hay đồng đội toàn quốc
 
•  10 NĂM VUN TRỒNG TRÁI NGỌT
 
Trong định hướng phát triển của ngành thể thao Lâm Đồng, các bộ môn trọng điểm của tỉnh, bên cạnh việc bảo đảm huấn luyện 3 tuyến VĐV, cần tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, tài năng để đào tạo có trọng điểm, hướng tới những thành tích đột phá trên đấu trường quốc tế. Và, cầu lông là bộ môn tiêu biểu khi Lâm Đồng đang trình làng nhiều gương mặt mới, đầy tài năng, hứa hẹn trong tương lai. 
 
Thực tế, từ năm 2015 - 2021, cầu lông Lâm Đồng đã tạo lập thành tích vững chắc ở các giải trẻ, vô địch quốc gia khi liên tục đứng trong top 4 bảng xếp hạng các tỉnh thành ở các giải thanh thiếu niên, trẻ, cá nhân hay đồng đội toàn quốc. Thậm chí, đội tuyển cầu lông Lâm Đồng đang đóng góp 2 VĐV quốc gia là Trần Đình Mạnh và Nguyễn Đình Hoàng. Bên cạnh đó, Lâm Đồng hiện cũng đang đóng góp tới 5 VĐV trong đội hình tuyển trẻ cầu lông quốc gia Việt Nam gồm: Lương Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Vũ Ngọc Trân, Hoàng Anh Minh, Nguyễn Việt Nhân, Đồng Quang Huy. Ngoài ra, hiện, cầu lông Lâm Đồng cũng có một số VĐV còn được đôn lên đội hình, tranh tài tại giải vô địch cá nhân, đồng đội quốc gia nhằm tích lũy kinh nghiệm. 
 
Ở bộ môn cầu lông, VĐV Nguyễn Đình Hoàng được coi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ VĐV kế cận có năng khiếu và tố chất. Đình Hoàng được đào tạo bài bản từ nhỏ, là hạt nhân của đội tuyển cầu lông Lâm Đồng do thầy Lê Trí Dũng phụ trách
Ở bộ môn cầu lông, VĐV Nguyễn Đình Hoàng được coi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ VĐV kế cận có năng khiếu và tố chất. Đình Hoàng được đào tạo bài bản từ nhỏ, là hạt nhân của đội tuyển cầu lông Lâm Đồng do thầy Lê Trí Dũng phụ trách
 
Ông Lê Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng, HLV trưởng Đội tuyển Cầu lông Lâm Đồng cho biết: Trong những năm trước đây, cầu lông Lâm Đồng gần như không có tên trong bản đồ cầu lông thành tích cao của Việt Nam. Đến năm 2009, Trung tâm mới bắt đầu phát triển môn cầu lông; đồng thời, tuyển chọn các vận động viên từ khắp các huyện, thành phố trong tỉnh về luyện tập và đào tạo ở cấp độ trẻ. 
 
Với việc đầu tư có chiều sâu và bài bản, kể từ năm 2013, cầu lông Lâm Đồng đã từng bước gặt hái được những thành tích đáng kể ở các giải đấu thiếu niên và giải trẻ với những gương mặt nổi bật như: Đình Hoàng, Đình Mạnh, Văn Nhân. Đến năm 2020, tại Giải Vô địch Cầu lông đồng đội quốc gia được tổ chức tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn Lâm Đồng đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội nam. Đặc biệt, tại Giải Vô địch Cầu lông đồng đội quốc gia mới được tổ chức tại TP Bắc Giang vào tháng 12/2021, Đội tuyển Cầu lông nam Lâm Đồng đã giành tấm HCV mà không để thua một trận nào; vượt qua cả hai đội tuyển nam giàu truyền thống nhất của cầu lông Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tiếp nối những thành công, đoàn VĐV Lâm Đồng lại thi đấu xuất sắc tại Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 22 - 25/12 để giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. 
 
Khi chỉ mới 17 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng đã gây chú ý khi vào tới trận chung kết giải cầu lông cá nhân toàn quốc và chỉ chịu thua trước tượng đài Nguyễn Tiến Minh, qua đó giành tấm HCB
Khi chỉ mới 17 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng đã gây chú ý khi vào tới trận chung kết giải cầu lông cá nhân toàn quốc và chỉ chịu thua trước tượng đài Nguyễn Tiến Minh, qua đó giành tấm HCB
 
•  MỘT LỨA VĐV TRẺ ĐẦY TÀI NĂNG
 
Hạt nhân chính đóng góp lớn trong hành trình đưa cầu lông Lâm Đồng vươn mình đến tầm quốc gia như hôm nay chính là cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng – Trần Đình Mạnh. Vừa trở về sau khi giành tấm HCV lịch sử tại Giải Vô địch Cầu lông đồng đội quốc gia được tổ chức tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), ngay lập tức các VĐV Đội tuyển Cầu lông Lâm Đồng đã lao vào tập luyện để chuẩn bị cho Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc, được tổ chức tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). 
 
VĐV Nguyễn Đình Hoàng 19 tuổi và đến với cầu lông từ khá sớm do có bố cũng chơi cầu lông. Năm 9 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng được các thầy chọn lên tuyển trẻ Lâm Đồng trong một đợt tuyển chọn các học sinh lớp 3 - 4.
 
VĐV Trần Đình Mạnh lại khá toàn diện khi có thể thi đấu được cả 2 nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, với lối đánh nhanh, đa dạng và rất tinh quái
VĐV Trần Đình Mạnh lại khá toàn diện khi có thể thi đấu được cả 2 nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, với lối đánh nhanh, đa dạng và rất tinh quái
 
Được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, Nguyễn Đình Hoàng đã được luyện tập bài bản cùng đội tuyển tại Đà Lạt. Đến năm 2014, khi chỉ mới 11 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng đã được tuyển chọn lên tập luyện tại tuyển trẻ quốc gia. 
 
Dù trẻ tuổi nhưng VĐV Nguyễn Đình Hoàng đã gặt hái được rất nhiều thành tích tại các giải thi đấu trong nước. Đặc biệt, khi chỉ mới 17 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng đã gây chú ý khi vào tới trận chung kết Giải Cầu lông cá nhân toàn quốc và chỉ chịu thua trước tượng đài Nguyễn Tiến Minh, qua đó giành tấm HCB. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Hoàng còn có rất nhiều thành tích cao khác như: HCB Giải Trẻ quốc gia ở cả đơn và đôi, HCV cả đơn nam và đôi nam ở Giải Các nhóm tuổi, HCĐ đơn nam Giải Các cây vợt xuất sắc. Ở giải cá nhân toàn quốc năm nay 2021, Nguyễn Đình Hoàng tiếp tục thi đấu cả 2 nội dung đơn nam, đôi nam và đều giành tấm HCĐ.
 
VĐV Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đều đang là VĐV Đội tuyển Cầu lông Quốc gia Việt Nam. Mỗi ngày, các em đều tập ngày 2 buổi, kết hợp với các buổi tập gym bổ trợ theo giáo án của ban huấn luyện
VĐV Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đều đang là VĐV Đội tuyển Cầu lông Quốc gia Việt Nam. Mỗi ngày, các em đều tập ngày 2 buổi, kết hợp với các buổi tập gym bổ trợ theo giáo án của ban huấn luyện
 
Điểm mạnh của VĐV Nguyễn Đình Hoàng là những pha tấn công dũng mãnh với những cú đập nặng, còn điểm yếu theo em chia sẻ là ở khả năng đeo bám cầu còn hạn chế. Hiện tại, trong các giáo án bài tập của mình, Nguyễn Đình Hoàng luôn được các thầy cố gắng cải thiện thêm tốc độ và thể lực để có thể chơi cầu nhanh hơn, bền hơn.
 
Trong khi đó, VĐV Trần Đình Mạnh (19 tuổi) lại khá toàn diện khi có thể thi đấu được cả 2 nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, với lối đánh nhanh, đa dạng và rất tinh quái. Chính VĐV Trần Đình Mạnh là người đã khởi đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Đoàn TP Hồ Chí Minh sau khi bị dẫn trước với tỷ số 2 - 0, khi giành chiến thắng trong trận đánh đơn thứ 3. Qua đó, giúp Lâm Đồng giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2 để giành tấm HCV tại Giải Vô địch Cầu lông đồng đội quốc gia 2021.
 
Sau hành trình 10 năm đào tạo có trọng điểm, đội tuyển cầu lông Lâm Đồng đã vươn tầm, có thể cạnh tranh với hai đội tuyển nam giàu truyền thống nhất của cầu lông Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Sau hành trình 10 năm đào tạo có trọng điểm, đội tuyển cầu lông Lâm Đồng đã vươn tầm, có thể cạnh tranh với hai đội tuyển nam giàu truyền thống nhất của cầu lông Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
 
Hiện tại, cả 2 VĐV Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đều đang là VĐV Đội tuyển Cầu lông Quốc gia Việt Nam. Mỗi ngày, các em đều tập ngày 2 buổi, kết hợp với các buổi tập gym bổ trợ theo giáo án của ban huấn luyện. 
 
Ngoài ra, các gương mặt khác như: Hoàng Anh Minh, Nguyễn Vũ Ngọc Trân, Nguyễn Việt Nhân, Đồng Quang Huy, Lương Nguyễn Khánh Ngọc cũng đang là những gương mặt đầy hứa hẹn khi đang nằm trong Đội tuyển trẻ cầu lông Quốc gia. Bên cạnh đó, một số nhân tố khác đang được đào tạo ở cấp độ trẻ của tỉnh Lâm Đồng như: Lưu Thái Bảo, Lương Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Đức Cường, Nguyễn Duy Ngọc Anh… cũng đang cho thấy những tiềm năng để phát triển trong tương lai. 
 
rong năm 2022, cặp VĐV Đình Hoàng - Đình Mạnh sẽ được tạo điều kiện để tham gia tập huấn cũng như tham gia thi đấu các giải trong hệ thống cầu lông quốc tế, hướng đến mục tiêu tham dự và chinh phục tấm huy chương tại kỳ Seagame 31 được tổ chức tại Việt Nam
Trong năm 2022, cặp VĐV Đình Hoàng - Đình Mạnh sẽ được tạo điều kiện để tham gia tập huấn cũng như tham gia thi đấu các giải trong hệ thống cầu lông quốc tế, hướng đến mục tiêu tham dự và chinh phục tấm huy chương tại kỳ Seagame 31 được tổ chức tại Việt Nam
 
Mặt khác, để duy trì đội ngũ VĐV lứa kế cận, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng cũng đang tuyển chọn gần 20 VĐV từ 7 - 10 tuổi để đào tạo dưới sự huấn luyện của HLV La Trọng Vũ. Điều này cho thấy tiềm năng vươn tầm thể thao thành tích cao đối với bộ môn cầu lông tỉnh Lâm Đồng là rất lớn.
 
•  CẦN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM CHO CÁC VĐV TÀI NĂNG
 
Ông Nguyễn Văn Tuyển - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng chia sẻ: Trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, thể thao Lâm Đồng nói chung và bộ môn Cầu Lông nói riêng đã đào tạo được nhiều VĐV tài năng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của tỉnh nhà trên đấu trường quốc gia và đạt được những thành tích bứt phá trên đấu trường quốc tế. Để có được điều đó, bên cạnh việc tìm kiếm, phát hiện và đào tạo các VĐV tuyến năng khiếu, trẻ; việc bảo đảm các điều kiện từ tập luyện, huấn luyện, cho đến đời sống, chế độ đãi ngộ, công tác khen thưởng đã có nhiều sự đổi mới. Nhờ đó, một loạt tài năng đã được trình làng, khẳng định được thành tích nổi bật trên nhiều đấu trường. 
 
Cặp đội Lương Nguyễn Khánh Ngọc - Nguyễn Vũ Ngọc Trân đã được tuyển chọn lên tập luyện tại tuyển trẻ quốc gia
Cặp đội Lương Nguyễn Khánh Ngọc - Nguyễn Vũ Ngọc Trân đã được tuyển chọn lên tập luyện tại tuyển trẻ quốc gia
 
Theo ông Nguyễn Văn Tuyển, nếu việc đào tạo được các VĐV đã khó thì việc giữ chân lứa VĐV cầu lông tài năng đã và đang đạt được độ chín về chuyên môn, có đẳng cấp hiện nay lại càng khó hơn. Chính vì điều này, trong những năm qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã có sự quan tâm về nhiều mặt để các VĐV yên tâm rèn luyện, phấn đấu. 
 
Các bộ môn khi phát hiện được các VĐV tài năng, năng khiếu ngay lập tức được chọn để đào tạo chuyên sâu, trọng điểm; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV được tham gia các đợt tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, cũng như các đợt tập huấn nước ngoài.
 
Điển hình như cặp VĐV Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh, trong năm 2022, các em sẽ được tạo điều kiện để tham gia tập huấn cũng như tham gia thi đấu các giải trong hệ thống cầu lông quốc tế, hướng đến mục tiêu tham dự kỳ Seagame 31 được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra, các vận động viên thuộc Đội tuyển trẻ Cầu lông Quốc gia như Lương Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Vũ Ngọc Trân, Hoàng Anh Minh, Nguyễn Việt Nhân, Đồng Quang Huy cũng được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập luyện, thi đấu, tập huấn chuyên sâu, trọng điểm; quan tâm đời sống, bảo đảm các chế độ, chính sách là giải pháp để thể thao thành tích cao Lâm Đồng giữ chân các VĐV tài năng cho giai đoạn phát triển mới. 
 
HOÀNG SA