Bảo Lâm: Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao

06:04, 08/04/2022
(LĐ online) - Ngày 8/4, UBND huyện Bảo Lâm long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện lần thứ VI, năm 2022. 
 
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bảo Lâm năm 2022
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bảo Lâm năm 2022
 
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bảo Lâm lần này tổ chức thi đấu 10 môn, gồm: Bóng đá, bóng chuyền nam - nữ, cờ tướng, kéo co, cầu lông, việt dã, điền kinh, đẩy gậy, bóng bàn, karatedo và teakwondo, với trên 1.000 vận động viên thuộc 14 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia thi đấu tranh tài. 
 
Tại lễ khai mạc đã diễn ra các nghi thức truyền thống của Đại hội Thể dục Thể thao như rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, Cờ Đại hội, đốt ngọn lửa truyền thống và các đoàn diễu hành biểu dương lực lượng tham gia tranh tài. 
 
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vi tham gia tranh tài tại Đại hội
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vi tham gia tranh tài tại Đại hội
 
Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI năm 2022 nhấn manh: Với tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thường xuyên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện. 
 
Đại hội Thể dục Thể thao hàng năm là một hoạt động lớn của ngành thể dục thể thao huyện Bảo Lâm, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. 
 
Sau lễ khai mạc đã diễn ra các môn thi đấu kéo co và đẩy gậy
Sau lễ khai mạc đã diễn ra các môn thi đấu kéo co và đẩy gậy
 
Đại hội còn là ngày hội biểu dương sức mạnh, sự đoàn kết của cán bộ và Nhân dân trong huyện, đánh giá sự phát triển của công tác thể dục thể thao trên địa bàn huyện. 
 
Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Từ đó, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thế mạnh để đào tạo, bồi dưỡng tham gia thi đấu cấp đội tuyển các cấp.
 
Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu, như: Kéo co và đẩy gậy... với khí thế tranh tài sôi nổi, gay cấn. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao, Ban tổ chức sẽ tiến hành tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc, vận động viên tiêu biểu, nhằm bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của huyện tham gia thi đấu tại Đại Thể dục Thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới.
 
HẢI ĐƯỜNG