Bảng tổng sắp SEA Games 31 ngày 15/5: Việt Nam bỏ xa đối thủ 25 HCV

07:05, 15/05/2022
Đoàn thể thao Việt Nam đang có 39 huy chương Vàng và tạo nên khoảng cách lớn khi bỏ xa đoàn xếp thứ hai đến 25 HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
 
Điền kinh giành 4 HCV trong ngày ra quân SEA Games 31
Điền kinh giành 4 HCV trong ngày ra quân SEA Games 31
 
Đoàn thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 31 vô cùng thành công khi giành đến 15 huy chương Vàng.
 
Rowing chính là đội tuyển thi đấu ấn tượng nhất với việc giành đến 4 tấm huy chương Vàng trong ngày môn thi này hạ màn.
 
Kết quả này giúp Rowing vượt qua Indonesia để giành vị trí nhất toàn tại SEA Games 31, với 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.
 
Điền kinh cũng ra quân thuyết phục khi giành đến 4 huy chương Vàng, trong đó Nguyễn Thị Oanh có một "cú đúp Vàng."
 
Bơi lợi cũng lập hat-trick với việc giành chiến thắng ở các nội dung 1.500m tự do nam, 100m ếch nam và 4x100m tiếp sức tự do nam.
 
Wushu, Đấu kiếm, Thể hình và Cờ tướng cũng đã giành thêm được 1 huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.
 
Thành tích ấn tượng của các vận động viên giúp đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 39 huy chương Vàng, qua đó đứng vững trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games.
 
Đoàn Việt Nam hiện đang nhiều hơn đoàn xếp thứ hai là Thái Lan đến 25 tấm huy chương Vàng.
 
 
(Theo Vietnam+)