U23 Việt Nam lập kỳ tích mới tại vòng chung kết U23 châu Á

10:06, 09/06/2022
Đánh bại U23 Malaysia 2-0, U23 Việt Nam không chỉ thẳng tiến vào tứ kết mà còn trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên bất bại trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á.
 
U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022 với thành tích bất bại
U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022 với thành tích bất bại
 
Sau khi gây bất ngờ trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam tiếp tục chơi thăng hoa và giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt cuối bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022.
 
Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun giành quyền vào vòng tứ kết ở giải đấu năm nay với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa).
 
Với kết quả này, U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Ávào tứ kết U23 châu Á mà không thua trận nào ở vòng bảng.
 
Tính trước kỳ U23 châu Á 2022, chưa có bất cứ đội bóng Đông Nam Á nào không để thua ít nhất một trận ở vòng bảng các vòng chung kết trước đây.
 
U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều vào tứ kết các giải đấu trước đó nhưng cả ba đều chỉ giành được 4 điểm.
 
Thậm chí, ở hai giải đấu diễn ra vào các năm 2013 và 2016, các đội bóng của khu vực Đông Nam Á còn không thể vượt qua được vòng bảng.
 
Tại giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng nhưng lại đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để U23 Thái Lan cầm hòa 2-2 ở những phút bù giờ trong trận ra quân. Phạm Tuấn Tài đã ngày thi đấu ấn tượng với một bàn thắng đẹp mắt và một pha kiến tạo để Văn Tùng lập siêu phẩm vào lưới đối phương.
 
Ở lượt trận thứ 2, dù bị đánh giá thấp hơn song đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun vẫn thi đấu kiên cường và tạo nên bất ngờ với việc cầm hòa U23 Hàn Quốc 1-1 với pha lập công của Vũ Tiến Long.
 
Còn trong trận đấu mang tính "sinh tử," U23 Việt Nam đã thay cả hàng tiền vệ nhưng vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Malaysia, nhờ các bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh.
 
Kết quả này đã đưa U23 Việt Nam thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhì bảng C. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã giành ngôi đầu với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Thái Lan nhờ pha lập công của Go Jae-hyeon ở phút 36.
 
Như vậy, U23 Hàn Quốc đã giành được ngôi đầu bảng C với 7 điểm trong khi U23 Việt Nam xếp nhì bảng với 2 điểm ít hơn.
 
Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là đội bóng nhất bảng D - sẽ được xác định sau khi lượt cuối của bảng đấu này khép lại vào hôm nay (9/6).
 
(Theo Vietnam+)