Trao 22 bộ huy chương tại Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần IX

04:07, 31/07/2022
(LĐ online) - Ngày 31/7, Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần IX năm 2022 do Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc tại Nhà thi đấu Lâm Hà, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà, sau 2 ngày thi đấu. 
 
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đòn chân tấn công nam
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đòn chân tấn công nam
 
Dự giải có trên 150 VĐV của 10 đoàn trong tỉnh đại diện cho các đơn vị và địa phương gồm Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lộc, Đam Rông, Đà Lạt, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Công an tỉnh và ngành giáo dục. Các VĐV thi đấu 10 nội dung quyền và 12 nội dung đối kháng.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ nhiều VĐV mạnh của tỉnh nên chất lượng chuyên môn khá cao; trình độ các VĐV khá đồng đều nên việc tranh các thứ hạng cao rất cạnh tranh và hấp dẫn với nhiều trận đấu hay và kịch tính. Qua giải đã xuất hiện nhiều khuôn mặt trẻ thi đấu với kỹ chiến thuật tốt có nhiều triển vọng để tỉnh bồi dưỡng và cử đi thi đấu tại các giải quốc gia sắp đến.
 
Kết quả, trong nội dung quyền, đơn luyện nam bài Ngũ môn quyền (chỉ tính giải nhất và giải nhì), giải nhất thuộc về VĐV Trần Huỳnh Anh Tú (Lâm Hà), giải nhì VĐV Phạm Quốc Tiến (Đức Trọng). Trong nội dung đơn luyện nam bài Tứ tượng côn, giải nhất Vương Huy Hoàng (Giáo dục Đào tạo), giải nhì Nguyễn Văn Trung (Đức Trọng).
 
Trong nội dung đơn luyện nữ, bài Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, giải nhất VĐV Huỳnh Ngọc Anh Thư (Giáo dục Đào tạo), giải nhì Nguyễn Khánh Linh (Lâm Hà). Trong đơn luyện nữ, bài Tứ trụ quyền, giải nhất VĐV Lò Thị Thái An (Giáo dục Đào tạo), giải nhì Hồ Phạm Thùy Lan (Lâm Hà).
 
Trong nội dung song luyện nữ 2 người, bài Song luyện 1, giải nhất cặp đôi  Nguyễn Khánh Linh - Đoàn Thị Mỹ Linh (Lâm Hà), giải nhì Huỳnh Ngọc Anh Thư - Lò Thị Thái An (Giáo dục Đào tạo). Trong song luyện nam 2 người, bài Song luyện 3, giải nhất cặp đội VĐV Phan Văn Đại - Phan Văn Quân (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Đoàn Văn Chiến - Đoàn Văn Thắng (Lâm Hà).
 
Trong nội dung đòn chân tấn công nam 4 người, giải nhất đội Đức Trọng; giải nhì Giáo dục Đào tạo; giải ba Lâm Hà. Nội dung căn bản nam, nữ 4 người, giải nhất Lâm Hà, giải nhì Giáo dục Đào tạo và giải ba Đức Trọng. 
 
Trong nội dung đồng đội nam 3 người, bài Long hổ quyền, giải nhất Lâm Hà, giải nhì Bảo Lâm và giải ba Giáo dục Đào tạo. Trong nội dung đồng đội nữ 3 người bài Thập tự quyền, giải nhất đội Đức Trọng; giải nhì đội Di Linh và giải ba đội Lâm Hà.
 
Với nội dung đối kháng, trong đối kháng nam từ 45 kg đến 48 kg, giải nhất VĐV Phạm Văn Cường (Lâm Hà); nhì K’Quang (Đà Lạt). Trong đối kháng nam trên 48 kg đến 51 kg, giải nhất thuộc về VĐV Văn Đình Bắc (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Nông Hoàng Duy (Lâm Hà). Trong hạng cân nam trên 51 kg đến 54 kg, giải nhất K’Vi (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Trịnh Xuân Hòa (Lâm Hà). 
 
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đối kháng nam hạng cân trên 48 - 51kg
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đối kháng nam hạng cân trên 48 - 51kg
 
Với hạng cân nam trên 54 kg đến 57 kg, giải nhất Nguyễn Trần Khánh Dương (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Đoàn Văn Chiến (Lâm Hà). Trong hạng cân nam trên 57 kg đến 60 kg, giải nhất Phạm Dương (Lâm Hà); giải nhì Văn Đình Nam (Giáo dục Đào tạo). 
 
Trong hạng cân 60 kg đến 64 kg; giải nhất Trần Trường Giang (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Lành Anh Tuấn (Công an tỉnh). Với hạng cân trên 64 kg đến 70 kg, giải nhất Ngô Trí Hải (Giáo dục Đào tạo), giải nhì K’ Sơn (Di Linh). 
 
Trong nội dung đối kháng nữ, hạng cân từ 42 kg đến 46 kg, giải nhất Nguyễn Thị Thu Hòa (Giáo dục Đào tạo); giải nhì K’ Thoàn (Đà Lạt). Với hạng cân trên 46 kg đến 50 kg, giải nhất Nguyễn Thị Kim Cúc (Lâm Hà); giải nhì Nguyễn Thị Đam Tuyết (Bảo Lâm). 
 
Trong hạng cân trên 50 kg đến 54 kg, giải nhất Cao Hà Khánh Linh (Lâm Hà); giải nhì Nguyễn Thị Bình An (Giáo dục Đào tạo). Trong hạng cân trên 54 kg đến 58 kg, giải nhất Lê Bích Ngọc (Giáo dục Đào tạo); giải nhì Lê Thị Hồng Ngọc (Lâm Hà). Còn hạng cân trên 58 kg đến 62 kg, giải nhất VĐV K’ Pou Diệp (Lâm Hà); giải nhì Lê Hà Vi (Giáo dục Đào tạo).
 
VIẾT TRỌNG