Giải Bóng đá thanh niên dân tộc thiểu số huyện Đam Rông

08:09, 22/09/2022
(LĐ online) - Sau khi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng, chiều 21/9, tại sân bóng mini Minh San (xã Đạ Tông) đã diễn ra các trận bán kết và chung kết trong khuôn khổ Giải Bóng đá 7 người thanh niên dân tộc thiểu số huyện Đam Rông năm 2022.
 
Ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trao cúp vô địch cho Đội xã Đạ Long
Ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trao cúp vô địch cho Đội xã Đạ Long
 
Theo đó, ở trận bán kết thứ nhất, Đội xã Đạ Long đã giành chiến thắng trước Đội xã Đạ M’Rông với tỷ số 3 - 1. Còn ở lượt trận bán kết thứ hai, với thể lực và kỹ thuật vượt trội nên Đội xã Phi Liêng đã dễ dàng giành chiến thắng áp đảo Đội xã Đạ Tông với tỷ số 7 - 2; đồng thời, giành một suất vào tranh trận chung kết với Đội xã Đạ Long. 
 
Trong trận chung kết, sau 50 phút thi đấu chính thức, Đội xã Đạ Long đã tận dụng tốt cơ hội ghi bàn nên giành chiến thắng trước Đội xã Phi Liêng với tỷ số 3 - 1. 
 
Kết thúc giải thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho Đội xã Đạ Long, Đội xã Phi Liêng đoạt giải nhì và đồng hạng ba thuộc về hai Đội xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cầu thủ vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và giải phong cách.
 
Được biết, Giải Bóng đá 7 người thanh niên dân tộc thiểu số huyện Đam Rông năm 2022 có 7 đội bóng với 210 vận động viên đến từ các xã trên địa bàn huyện tham gia. Đây là giải bóng đá thường niên nhằm tạo cơ hội cho cán bộ và Nhân dân giao lưu, học hỏi, tăng cường, nâng cao sức khỏe, trí tuệ cho thanh niên dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
 
LAM PHƯƠNG