Gần 200 triệu đồng trao thưởng cho các VĐV về đầu tại Giải Chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022

09:11, 13/11/2022
(LĐ online) - Chiều 12/11, Giải Chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022 “Về với thiên nhiên” do Công ty Tổ chức sự kiện Nón Xanh (Green Hat), TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức tại TP Đà Lạt đã hoàn thành 4 cự ly chính của giải trong ngày. 
 
Các VĐV tranh tài cự ly 70 km xuất phát lúc 4 giờ sáng tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương
Các VĐV tranh tài cự ly 70 km xuất phát lúc 4 giờ sáng tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương
 
Tham gia giải có gần 2.000 VĐV, trong đó, có 170 VĐV nước ngoài đến từ 25 quốc gia trên thế giới, tranh tài trong 4 cự ly gồm 10 km, 21 km, 45 km và 70 km. Đường đua địa hình trải rộng trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.
 
Một VĐV về đích đầu tiên trong một cự ly
Một VĐV về đích đầu tiên trong một cự ly
 
Đúng 4 giờ sáng 12/11, cự ly 70 km với 130 VĐV tham dự đã xuất phát tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương. Sau đó 2 giờ, đúng 6 giờ, cự ly 45 km cũng xuất phát tại địa điểm này với 362 VĐV tranh tài. 
 
Các VĐV dẫn đầu trong cự ly nam 10 km
Các VĐV dẫn đầu trong cự ly nam 10 km
 
Đúng 8 giờ sáng 12/11, trên 540 VĐV tham dự cự ly 21 km xuất phát chặng đua của mình tại Thung Lũng Tình Yêu, Đà Lạt. Sau đó nửa giờ, lúc 8 giờ 30, chặng đua trong ngày cuối cùng với trên 720 VĐV tranh tài cự ly 10 km cũng được xuất phát tại địa điểm này.
 
Trao giải cho các VĐV dẫn đầu cự ly 45 km nam
Trao giải cho các VĐV dẫn đầu cự ly 45 km nam
 
Cho đến 4 giờ chiều cùng ngày, dù trời có đổ mưa từ trưa khiến đường chạy bị ướt, trơn trượt nhưng theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các VĐV trong cự ly đã hoàn thành chặng đua của mình. 
 
Các VĐV nữ dẫn đầu cự ly 45 km
Các VĐV nữ dẫn đầu cự ly 45 km
 
Trong cự ly 10 km nam, giải nhất thuộc về Đoàn Ngọc Hoàng (mang số 1492) với thời gian 57 phút 24 giây; về nhì là VĐV Đa Gout Khoa (mang số 1494); về thứ 3 là VĐV Nguyễn Hữu Bắc (mang số 1491).
 
3 vị trí dẫn đầu cự ly 70 km nam
3 vị trí dẫn đầu cự ly 70 km nam
 
Trong cự ly 45 km nữ, giải nhất thuộc về VĐV Nemoto Akane, người Nhật (mang 4175), với thời gian chạy 6 giờ 9 phút 4 giây; về thứ nhì là VĐV Ko Sa Tam (mang số 4115); giải ba Nguyễn Thị Hồng Nhung (mang số 4147).
 
Các VĐV dẫn đầu 70 km nữ
Các VĐV dẫn đầu 70 km nữ
 
Với cự ly 45 km nam, giải nhất là VĐV người Pháp Orange Valentin (số thi đấu 4176), thời gian hoàn thành đường chạy 4 giờ 5 phút 36 giâ; về nhì là Lê Văn Tuấn (số thi đấu 4114); giải ba Vòng Vành Long (số thi đấu 4155).
 
Trong cự ly 70 km nữ, giải nhất thuộc về VĐV Hà Thị Hậu (áo đấu 7078) khi thi đấu rất xuất sắc với thời gian hoàn thành đường đua là 8 giờ 15 phút 18 giây; giải nhì Nguyễn Thị Đường (số 7037), thời gian hoàn thành đường chạy 11 giờ 1 phút 49 giây; giải ba thuộc về VĐV Lương Thị Lợi (số 7017).
 
Trong cự ly 70 km nam, giải nhất thuộc về VĐV Trần Duy Quang (số 7079) với thời gian hoàn thành đường đua 7 giờ 44 phút 13 giây; giải nhì thuộc về VĐV Đỗ Trọng Nhơn (áo số 7118); giải ba Tiwapong Gunta Wee (mang số 7107).
 
Ngày 13/11, giải sẽ có các hoạt động chạy 3 km dành cho 236 VĐV là trẻ em cùng gia đình.
 
VIẾT TRỌNG