Nguyễn Thị Oanh giành danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022

06:12, 30/12/2022
Trong cuộc bầu chọn diễn ra ngày 29/12, cô gái vàng làng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã về nhất trong Cuộc bầu chọn vận động viên thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu huấn luyện viên thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
 
Nguyễn Thị Oanh là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022.
Nguyễn Thị Oanh là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022.
 
Cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng 29/12 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và bầu chọn qua email. Kết quả bầu chọn được Ban tổ chức công bố ngay trong chiều tối cùng ngày với chiến thắng thuyết phục cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.
 
Ở SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc đoạt 3 Huy chương Vàng điền kinh ở các cự ly “khắc nghiệt” 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m.
 
Ở Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua, cô gái nhỏ nhắn quê Bắc Giang tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đoạt 4 Huy chương Vàng. Tổng số điểm mà Nguyễn Thị Oanh đạt được trong cuộc bầu chọn là 1.638 điểm.
 
Trong khi đó, nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), người đoạt 5 Huy chương Vàng SEA Games 31 về nhì với 1.288 điểm. Không bất ngờ khi Huy Hoàng cùng Nguyễn Thị Oanh chiếm số điểm áp đảo bởi đây là đại diện của 2 môn thể thao cơ bản Olympic.
 
Góp công đưa tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 đồng thời khẳng định được tài năng khi xuất ngoại thi đấu ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như về hạng Ba trong cuộc bầu chọn.
 
Xếp hạng tư là nhà vô địch xe đạp nữ châu Á Nguyễn Thị Thật (An Giang) và hạng 5 là nhà đương kim vô địch cử tạ thế giới, châu Á lẫn SEA Games Lại Gia Thành (Hà Nội).
 
Từ hạng 6 đến hạng 10 lần lượt là Lý Hoàng Nam (quần vợt, Tây Ninh), Trần Hưng Nguyên (bơi, Quân đội), Đỗ Hùng Dũng (bóng đá, Hà Nội), Nguyễn Thị Tâm (boxing, Hà Nội), Dương Thúy Vi (wushu, Hà Nội).
 
Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam về nhất với 618 điểm, hơn 1 điểm so với HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh).
 
Từ hạng 3 đến hạng 5 lần lượt là HLV Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), HLV Park Hang-seo (bóng đá), HLV Lưu Văn Thắng (cử tạ).
 
Ở hạng mục vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu, vận động viên (VĐV) Đỗ Thanh Hải (bơi) xếp nhất với 884 điểm, Lê Văn Công (cử tạ) xếp nhì với 816 điểm, Vi Thị Hằng (bơi) xếp 3 với 568 điểm, Nguyễn Thị Hồng (cờ vua) hạng tư với 430 điểm, Nguyễn Thị Hải (điền kinh) hạng 5 với 388 điểm.
 
Top 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu lần lượt thuộc về Nguyễn Đăng Viễn (bơi), Lê Quang Thái (cử tạ), Bùi Quang Vũ (cờ vua).
 
Theo kế hoạch, các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022 sẽ được tôn vinh, nhận khen thưởng chính thức tại buổi lễ vinh danh thể thao Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023).
 
(Theo nhandan.com.vn)