66 võ sinh thi huyền đai nâng đẳng Karatedo

04:01, 01/01/2023
(LĐ online) - Sáng 1/1, tại TP Đà Lạt, Nghĩa Dũng Karate-Do Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi huyền đai, nâng đẳng lần thứ 30 năm 2022 cho 66 võ sinh, đến từ các câu lạc bộ thuộc tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. 
 
Võ sư Nguyễn Văn Dũng – Người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi
Võ sư Nguyễn Văn Dũng – Người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi
 
Tham dự lễ khai mạc kỳ thi có Võ sư Nguyễn Văn Dũng – Người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do; Võ sư Nguyễn Dũng Chinh – Sư trưởng Nghĩa Dũng Karate-Do; Võ sư Nguyễn Quốc Túy – Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Lâm Đồng; Võ sư Lê Vĩnh Đắc - Phó Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Lâm Đồng, cùng các huấn luyện viên và võ sinh đến từ tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.
 
Tại kỳ thi này, có 49 võ sinh thi huyền đai và 17 võ sinh thi nhị đẳng. Tham gia kỳ thi lần này, các võ sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm đi quyền (Kata), đối kháng (Kumite) và công phá. 
 
Kết quả, có 64/66 võ sinh thi đạt và được cấp đai mới. Trong đó, đạt thủ khoa nhị đẳng là võ sinh Trần Quang Linh thuộc Câu lạc bộ Karatedo Đại học Đà Lạt và thủ khoa nhất đẳng là võ sinh Nông Huyền My cũng thuộc Câu lạc bộ Karatedo Đại học Đà Lạt.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, kỳ thi năm nay các võ sinh đến từ tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng chuyên môn cao và có nhiều võ sinh tham gia. Các võ sinh đã nỗ lực cố gắng để thể hiện, hoàn thành các phần thi bắt buộc với kết quả cao. 
 
Kỳ thi cũng là dịp để các câu lạc bộ Karatedo Lâm Đồng và Bình Thuận giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, tập luyện, thi đấu Karatedo.
 
Các võ sinh thể hiện phần thi quyền
Các võ sinh thể hiện phần thi quyền

 

Các võ sinh Karatedo Lâm Đồng và Bình Thuận tham gia kỳ thi huyền đai nâng đẳng lần thứ 30
Các võ sinh Karatedo Lâm Đồng và Bình Thuận tham gia kỳ thi huyền đai nâng đẳng lần thứ 30
 
 DUY DANH