Lời cảm tạ của gia đình Đại tá Nguyễn Nhật Nga

13:03, 14/01/2023

Ban Lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, các đoàn thể của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; 
- Công an tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng; 
- Học viện Lục quân Đà Lạt; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; 
- Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 5 thuộc Quân khu 7; 
- Quý lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương; 
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể TP Bảo Lộc cùng các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng; 
- Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lôc, TP Đà Lạt và các huyện trong tỉnh; 
- Trại giam Đại Bình, Bệnh viện II Lâm Đồng, Công an TP Bảo Lộc; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lộc Sơn; Ban Chỉ huy Quân sự phường Lộc Sơn, Công an phường Lộc Sơn, Hội Cựu chiến binh phường Lộc Sơn; 
- Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc; các cơ quan, đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương trong tỉnh; 
- Cán bộ, Nhân dân Tổ 22 (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tổ 21 (Phường 2, TP Đà Lạt); 
- Các gia đình thông gia, liên thông gia, họ hàng, nội ngoại, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, đồng ngũ, đồng môn, bà con lối xóm 
Đã đến giúp đỡ, chia buồn, phúng, viếng và tiễn đưa cụ ông Nguyễn Tiên (hưởng thọ 98 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Lam Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 
Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ!
 

Ban Lễ tang và gia đình đồng cảm tạ!