Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà gia đình chính sách

07:07, 22/07/2020

(LĐ online) - Nhân dịp 27/7 năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội CSXH) chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt tổ chức thăm và tặng quà 7 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

(LĐ online) - Nhân dịp 27/7 năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội CSXH) chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt tổ chức thăm và tặng quà 7 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (phải) – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi bà Nguyễn Thị Xá.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (phải) – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi bà Nguyễn Thị Xá.
 
Tại phường 4 (Đà Lạt), Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Long (ở đường Đồng Tâm) và bà Nguyễn Thị Xá (ở đường Bà Triệu) đều hơn 90 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng và bị tù đày, hiện nay đang ở cùng con cháu. Có lần bà Xá và chồng đều bị bắt, con cái ly tán đến khi bà được thả mới tìm con về đoàn tụ. Nay ở tuổi 90, bà vẫn còn minh mẫn được con trai chăm sóc và an hưởng tuổi già. 
 
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Long
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Long
 
Ông Cao Quang Cơ (96 tuổi, ở Phan Đình Phùng) và bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi, ở Nguyễn Công Trứ) đều tham gia hoạt động cách mạng, đồng thời là thân nhân liệt sĩ. Nay, ông Cơ tuổi cao sức yếu; bà Hồng bị ảnh hưởng chất độc hóa học mang bệnh đang được người thân chăm sóc ở Phường 2. 
 
Đại diện Ngân hàng CSXH và Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đà Lạt thăm gia đình ông Phạm Hữu Liên
Đại diện Ngân hàng CSXH và Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đà Lạt thăm gia đình ông Phạm Hữu Liên
 
Ông Phạm Hữu Liên (66 tuổi, ở Phường 5) là thương binh hạng ¼, từng đi bộ đội vào chiến trường Quảng Trị từ năm 1972, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, tham gia lực lượng cơ động truy quét Fulro tại Lâm Đồng. Bà Đinh Thị Cúc (hơn 70, ở Phường 6) là vợ liệt sĩ ngay sau thời gian lập gia đình. Ông hy sinh ở chiến trường Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) năm 1973, bà ở vậy nuôi con và nay ở cùng con cháu.
 
Bà Đào Thị Sáu còn viết chữ rất đẹp
Bà Đào Thị Sáu còn viết chữ rất đẹp
 
Bà Đào Thị Sáu (ở Phường 5) cũng là vợ liệt sĩ, đồng thời tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ, đứng đầu phòng trào phụ nữ hoạt động cách mạng ở Đà Lạt. Về hưu, bà vẫn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, vận động bà con lối xóm làm đường. Dù ở tuổi 95, nhưng bà còn rất minh mẫn, khỏe mạnh; đặc biệt, viết tên con cháu không hề run tay. 
 
 
Thăm hỏi gia đình cách mạng là hoạt động truyền thống hằng năm của Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng nhân dịp 27/7. Mỗi món quà nhỏ gởi đến các gia đình là tình cảm và lòng biết ơn của cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH về những mất mát, hy sinh của các chiến sĩ và người thân của họ trong cuộc chiến trường kỳ gian khổ thống nhất đất nước.
 
PHẠM LÊ